Friday, March 29, 2024

Gần 56,000 cây cầu tại Mỹ cần sửa chữa

WASHINGTON DC (NV) – Gần 56,000 cây cầu trên khắp Hoa Kỳ với 185 triệu xe cộ chạy qua mỗi ngày, đang xuống cấp.

USA Today trích liệt kê của hiệp hội American Road and Transportation Builders Association (ARTBA) cho thấy 55,710 cây cầu đang xuống cấp, trong đó có những cây cầu quan trọng như Throgs Neck ở New York, Yankee Doodle ở Connecticut, và Memorial Bridge ở Washington DC.

Danh sách được lập dựa theo dữ kiện của Bộ Giao Thông, và rằng xuống cấp chưa có nghĩa là không an toàn nhưng cần được chú ý.

Trong tổng số cầu đề cập đến, 173,919 cầu, tức 25%, ít nhất đã được 25 tuổi và chưa hề được đại tu bổ lần nào.

Cũng theo ARTBA, 13,000 cây cầu dọc theo các xa lộ liên bang cần được thay mới, mở rộng hay xây lại phần lớn.

Ông Alison Premo Black, trưởng kinh tế gia của ARTBA và là người hướng dẫn cuộc phân tích, nói: “Chúng lỗi thời, sử dụng quá độ, thiếu ngân quỹ và rất cần được hiện đại hóa.”

Năm tiểu bang có nhiều cầu xuống cấp nhất gồm Iowa với 4,968 cầu; Pennsylvania 4,506; Oklahoma 3,460; Missouri 3,195; và Nebraska 2,361.

Tám tiểu bang nơi có ít nhất 15% số cầu bị xuống cấp là Rhode Island với 25%, Pennsylvania 21%, Iowa và South Dakota cùng ở 20%, West Virginia 17%, và 15% ở cả ba tiểu bang Nebraska, North Dakota và Oklahoma.

Việc tìm một nguồn ngân quỹ mới cho việc xây dựng đường xá và cầu cống là ưu tiên của giới chức tiểu bang và liên bang vì ngân quỹ từ tiền thuế xăng dầu không bắt kịp với ưu tiên xây dựng, do xe cộ ngày càng ít tiêu thụ xăng hơn.

Biểu tình “Ngày không có di dân” diễn ra tại Mỹ

Bộ Trưởng Giao Thông Elaine Chao nói ngân quỹ dành cho đường xá là một “vấn đề to lớn” vì mỗi năm phải chi trội $10 tỉ nhiều hơn số tiền thu được.

Tổng Thống Donald Trump từng đề nghị một chương trình xây dựng hạ tầng trị giá $1,000 tỉ cho thập niên tới nhưng nguồn tiền hiện vẫn chưa chắc chắn. (TP)

MỚI CẬP NHẬT