Friday, April 26, 2024

IMF giảm ước tính tăng trưởng kinh tế Mỹ vì chính sách không rõ ràng

WASHINGTON, DC (NV) – Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) vừa cắt giảm ước tính tăng trưởng kinh tế Mỹ vì sự không rõ ràng về hiệu quả trong chính sách của Tòa Bạch Ốc.

IMF đưa ra bản báo cáo hôm Thứ Ba theo đó dự trù kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2.1% trong năm nay và năm 2018, sau khi có ước tính trước đó là 2.3% năm 2017 và 2.5% cho năm tới.

Tòa Bạch Ốc đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng là 3% tính tới năm 2020. Nền kinh tế đạt được mức độ này vào đầu thập niên 1980, khi khởi sự hồi phục sau cuộc suy trầm lớn lao.

Mức phát triển kinh tế năm 2016 của Mỹ là 1.6%.

IMF nói rằng hiện có sự nghi ngại rằng các chiến lược do Tòa Bạch Ốc đưa ra sẽ có hiệu quả cao nhất để đạt được mục đích hay không.

Ông Alejandro Werner, giám đốc IMF đặc trách Tây Bán Cầu, nói rằng nước Mỹ gặp nhiều vấn đề, gồm cả dân số già nua hơn, năng suất thấp và thị trường lao động coi như ở mức cao nhất, do đó sẽ không còn có việc chính phủ đổ tiền ra để khuyến khích phát triển kinh tế.

Ông Werner cũng cho hay nợ công quá cao tạo ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế nói chung. (V.Giang)

Nhiều quốc gia bị tấn công mạng và nhiễm virus tống tiền

MỚI CẬP NHẬT