Friday, April 26, 2024

Mỹ tố Nga tìm cách xen vào cuộc bầu cử tổng thống

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Obama hôm Thứ Sáu nói rằng họ “tin chắc” Nga đứng đằng sau những vụ xâm nhập vào hệ thống email liên quan đến cuộc bầu cử của Mỹ.

Theo CNN, loan báo này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ tố cáo Nga liên quan đến việc tin tặc xâm nhập vào hệ thống chính trị Hoa Kỳ.

Bộ Nội An và Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia ra một thông cáo chung, nội dung nói: “Chúng tôi tin tưởng chỉ những giới chức cao cấp nhất của Nga mới có đủ quyền hạn để có thể thực hiện được những việc như thế này.”

Thông cáo thêm: “Những email bị tin tặc gần đây được Guccifer 2.0 phổ biến trên các mạng DCLeaks.com và WikiLeaks, ăn khớp với phương pháp và chủ đích của các nỗ lực do Nga chỉ đạo. Những vụ đánh cắp và phổ biến này mang ý đồ can thiệp vào tiến trình bầu cử ở Mỹ.”

Theo Wikipedia, Guccifer 2.0 là một hacker mà giới chuyên môn về an ninh mạng nói là do chính phủ Nga bảo trợ, từng đột nhập vào hệ thống điện toán của Ủy Ban Dân Chủ Toàn Quốc của đảng Dân Chủ, rồi tiết lộ cho nhật báo The Hill và WikiLeaks.

Hoạt động như vậy không có gì mới mẻ đối với Moscow vì người Nga từng áp dụng những chiến thuật và kỹ thuật tương tự ở khắp Âu Á để gây ảnh hưởng đối với công luận tại những nơi này,” thông cáo tiếp.

Các giới chức cho biết, loan báo đưa ra hôm Thứ Sáu sau một thời gian dài đắn đo trong chính phủ Obama, rằng liệu có nên và bao giờ mới nên thực hiện quyết định này.

Ngoài ra, quan hệ giữa Mỹ và Nga ở những lãnh vực khác, như Syria, cũng là yếu tố đóng vai trò trong việc Mỹ quyết định tố cáo Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT