Friday, April 26, 2024

Nghi can đánh bom New York có thể liên hệ khủng bố quốc tế

 

NEW YORK, New York (NV) – Cảnh sát thành phố New York vào sáng ngày Thứ Hai cho hay đã bắt được nghi can Ahmad Khan Rahami bị coi là liên hệ đến vụ nổ bom tối hôm Thứ Bảy vừa qua.

Trước đó, chỉ ít giờ sau khi năm quả bom ống được tìm thấy gần một trạm xe lửa ở thành phố Elizabeth, tiểu bang New Jersey, các nhân viên an ninh liên bang và cảnh sát đã ập vào lục soát một căn nhà cạnh đó vào lúc sáng sớm ngày Thứ Hai, trong nỗ lực lùng bắt một cá nhân, hay một nhóm người bị coi là đã gây ra vụ nổ tối hôm Thứ Bảy tại khu Manhattan, thành phố New York.

Cảnh sát cũng công bố hình ảnh của một nghi can 28 tuổi, Ahmad Khan Rahami, được cho biết là người gốc Afghanistan, nay đã nhập tịch Mỹ, đang bị truy lùng vì coi là có liên quan đến cuộc tấn công.

Bản tin của tờ báo New York Times cho hay thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio cho hay trong cuộc họp báo vào sáng ngày Thứ Hai rằng ông muốn cảnh báo rõ ràng là người này có thể có võ trang và rất nguy hiểm.

Cũng theo New York Times, vào tối ngày Chủ Nhật, cảnh sát chặn một xe ở khu Belt Parkway, gần cầu Verrazano-Narrows Bridge và thẩm vấn năm người có liên hệ với Rahmai.

Thống đốc Andrew M. Cuomo, người hôm Chủ Nhật nói rằng cuộc tấn công có vẻ không liên hệ tới khủng bố quốc tế, cho hay các chứng cớ mới có được có thể làm thay đổi nhận định này.

Mời độc giả xem thêm video: Cử tri thành phần lao động da trắng chán ghét bà Clinton

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng tôi tìm thấy có sự liên hệ ngoại quốc về hành động này,” ông tuyên bố trên đài CNN vào sáng Thứ Hai.

Tại thành phố Elizabeth, vào tối hôm Chủ Nhật, hai người đàn ông bước ra khỏi tiệm ăn Hector’s Place Restaurant gần trạm xe lửa và tìm thấy một túi đeo lưng trong có chứa chất nổ, được đặt trên một thùng rác công cộng, theo thị trưởng J. Christian Bollwage.

Sau khi thấy túi xách này có “ống sắt và mấy sợi dây”, thị trưởng Bollwage cho biết hai người này để túi xuống đường và gọi sở cảnh sát thành phố Elizabeth vào lúc khoảng 8 giờ 45 phút tối. Cơ quan FBI và cảnh sát tiểu bang New Jersey được liên lạc, theo ông Bollwage.

Cơ quan FBI đưa hai robot tới và thấy rằng trong túi đeo lưng có năm quả bom. Rạng sáng ngày Thứ Hai, khi robot tìm cách tháo gỡ bom thì một quả phát nổ, khiến một robot bị phá hủy và một robot khác bị mất tay, cũng theo thị trưởng Bollwage.

Vào khuya ngày Chủ Nhật, giới hữu trách cho hay tất cả mọi xe lửa, xe điện đi ngang qua thành phố Elizabeth đều bị chặn lại và khoảng hơn 2,000 hành khách bị ảnh hưởng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT