Thursday, April 25, 2024

Ngoại Trưởng Tillerson: “Bắc Hàn không nên sợ Mỹ”

 

TOKYO, Nhật (AP) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Thứ Năm kêu gọi Bắc Hàn từ bỏ chương trình nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của mình, nói rằng chế độ Bình Nhưỡng “không nên sợ Mỹ”.

Ông Tillerson có lời tuyên bố như trên sau khi họp với Ngoại Trưởng Nhật Fumio Kishida tại Tokyo, nơi hai bên cùng thảo luận cách thức đối phó với Bình Nhưỡng.

Ngoại Trưởng Tillerson nói rằng 20 năm nỗ lực ngoại giao và các cố gắng khác để khiến Bắc Hàn giải giới nguyên tử đều thất bại, nhưng không cho biết rõ là chính phủ Trump sẽ giải quyết ra sao.

Ông gọi các chương trình võ khí này là “nguy hiểm và bất hợp pháp.”

Bắc Hàn từ lâu nay vẫn đòi ký một hiệp ước hòa bình với Mỹ để thay thế thỏa ước đình chiến chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

Trung Quốc mới đây đề nghị hai bên có cuộc họp song song về vấn đề nguyên tử và hiệp ước hòa bình này.

Hiện chưa rõ là ông Tillerson có ám chỉ tới đề nghị này trong lời phát biểu với báo chí của ông hay không.

Washington từng nhiều lần cho hay phải giải quyết xong chương trình võ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng, trước khi nói đến hiệp ước hòa bình.

Vị tân ngoại trưởng Mỹ, từng là tổng giám đốc điều hành công ty Exxon Mobil, đang trong chuyến công du đầu tiên tới Á Châu.

Trong cuộc họp báo ở Tokyo, ông nói “chính quyền và người dân Bắc Hàn không phải lo sợ Mỹ hay các quốc gia láng giềng trong vùng, vốn chỉ muốn sống chung hòa bình với Bắc Hàn.”

Nhà ngoại giao hàng đầu cũa Mỹ sau đó có cuộc họp riêng với Thủ Tướng Shinzo Abe.

Ông Tillerson sẽ đi Nam Hàn hôm Thứ Sáu và sau đó sang Trung Quốc hôm Thứ Bảy. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận: “Nhìn lại 8 năm lãnh đạo của tổng thống Barack Obama” (Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT