Thursday, April 25, 2024

Ngũ Giác Đài bị cáo buộc bán xăng giá quá cao cho các quân binh chủng

WASHINGTON DC (NV) – Ngũ Giác Đài từng kiếm được xấp xỉ $6 tỷ trong bảy năm qua bằng cách tính giá nhiên liệu cao quá mức khi cung cấp cho các lực lượng quân đội và dùng số tiền này cho những chương trình quân sự thiếu tài trợ.

Theo báo Washington Post, kể từ năm 2015, Bộ Quốc Phòng dùng số tiền thặng dư từ nhiên liệu, chi ra $80 triệu cho việc huấn luyện quân nổi dậy Syria, $450 triệu để chống đỡ chương trình thuốc có toa bác sĩ đầy dẫy sự gian lận, và $1.4 tỷ để trang trải cho tốn phí không tiên liệu được về cuộc chiến tranh ở Afghanistan.

Ngũ Giác Đài khi bán nhiên liệu cho các binh chủng quân đội, đã kiếm được thêm tiền mặt nhờ tính tiền cao hơn nhiều, so với các hãng dân sự chi trả ở thị trường tự do.

Theo hệ thống có từ thời Thế Chiến 2, Bộ Quốc Phòng mua tất cả nhiên liệu rồi bán lại với một giá cố định cho các quân binh chủng như Không Quân, Hải Quân, Lục Quân, Thủy Quân Lục Chiến cùng những khách hàng khác, những nơi phải trích từ ngân sách riêng để trả.

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ là khách hàng tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới. Mỗi năm họ mua khoảng 100 triệu thùng dầu, hay 4.2 tỷ gallon xăng tinh chế dùng cho máy bay, chiến hạm, xe tăng và các quân cụ khác.

Việc kiếm lợi qua nhiên liệu để lấp những chỗ thiếu hụt trong ngân sách quốc phòng gia tăng trong những năm gần đây khiến vài lãnh đạo của các quân binh chủng lên tiếng tố giác nhưng đều bị phủ nhận.

Trong một thông cáo, Ngũ Giác Đài xác nhận rằng họ tích lũy được $5.6 tỷ từ việc mua dầu trong thời gian từ 2010 đến 2016, nhưng nói sự thặng dư đó do giá dầu hạ trên thị trường. (TP)

Đệ nhất phu nhân chê ông Sean Spicer không binh vực được tổng thống

MỚI CẬP NHẬT