Friday, April 26, 2024

Ngũ Giác Đài: Lính Afghanistan bắn chết ba lính Mỹ, làm bị thương một người

KABUL, Afghanistan (AP) – Ngũ Giác Đài cho hay có ba binh sĩ Mỹ bị bắn chết và một người khác bị thương trong vụ nổ súng bất ngờ của một lính Afghanistan. Kẻ tấn công này sau đó cũng bị bắn chết.

Nguồn tin từ giới truyền thông cho hay vụ nổ súng xảy ra ở quận Achin thuộc tỉnh Nangarhar, hiện do phiến quân trung thành với ISIS kiểm soát một phần.

Đây cũng là nơi hồi Tháng Tư quân đội Mỹ thả một quả bom khổng lồ, được coi là lớn nhất từ trước tới nay, trong khu vực có nhiều hang động và đường hầm do ISIS sử dụng.

Kể từ vụ thả bom này, các đơn vị lính Mỹ và chính phủ Afghanistan thường có giao tranh với phiến quân trong vùng và gọi không yểm để tiêu diệt địch quân.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, Ngũ Giác Đài không cho biết chi tiết về vụ nổ súng, chỉ nói rằng đang có cuộc điều tra.

Phía Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.

Phát ngôn viên Taliban, ông Zabihullah Mujahid, cho hay một người trung thành với Taliban xâm nhập vào hàng ngũ quân chính phủ, “chỉ để tấn công lính ngoại quốc.”

Hồi Tháng Ba, một lính Afghanistan bị giết sau khi nổ súng bắn vào lính ngoại quốc tại một căn cứ ở tỉnh Helmand, làm bị thương ba binh sĩ Mỹ.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Raj Shah, cho báo chí đang đi cùng với Tổng Thống Donald Trump tại New Jersey hay rằng ông Trump “đang theo dõi tình hình ở Afghanistan.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT