Tuesday, April 23, 2024

Mỹ kêu gọi dân chúng đề phòng ‘khủng bố đơn độc’

WASHINGTON (NV) – Bộ Nội An và Sở Ðiều Tra Liên Bang Mỹ hôm Thứ Sáu đã gửi lời cảnh báo đến tất cả các cơ quan công lực trên toàn quốc, kêu gọi phải đề phòng thành phần khủng bố đơn độc, tự phát.

Các giới chức trách nhiệm nói rằng họ không có tin tức về mối đe dọa rõ ràng nào. Tuy nhiên, họ cũng cho hệ thống truyền hình CBS News hay rằng lời cảnh báo này được đưa ra sau khi ISIS ở Iraq và Syria khuyến khích thành phần ủng hộ họ ở Mỹ hãy tấn công vào các nhà thờ trên khắp nước.

Lời kêu gọi của ISIS và khuyến cáo đề phòng của giới hữu trách sau đó, đã diễn ra tiếp theo việc đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát và cuộc tấn công bằng xe vận tải vào một chợ mùa Giáng Sinh ở Ðức, cũng được ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm.

“Cơ quan FBI biết về những lời khuyến khích tấn công được đưa ra trên mạng, nhắm vào các nhà thờ ở Mỹ,” theo bản thông báo của FBI. “Cũng như với các mối đe dọa tương tự, cơ quan FBI hiện đang theo dõi và tìm hiểu vấn đề này.”

Bản thông cáo cho biết thêm “cơ quan FBI kêu gọi công chúng hãy tiếp tục đề phòng, quan sát những gì xảy ra chung quanh và báo cáo mọi hành động khả nghi tới cơ quan công lực.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT