Friday, April 26, 2024

‘Phản kháng khi chào quốc kỳ Hoa Kỳ là ngu xuẩn’

WASHINGTON (NV) – Nữ thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ, bà Ruth Bader Ginsburg mới đây cho thấy bà không hài lòng trước việc cầu thủ quarterback Colin Kaepernick của đội banh bầu dục 49ers ở San Francisco cùng những các cầu thủ chuyên nghiệp có hành động phản đối ở lễ chào quốc kỳ trước khi khai mạc trận đấu.

Bà Ginsburg cho nữ ký giả Katie Couric hay trong một cuộc phỏng vấn hôm Thứ Hai rằng bà nghĩ đây là điều “thật ngu xuẩn.” Nhưng bà cũng nói: “Liệu tôi có bắt giam họ vì làm điều này hay không? Không. Ðây là điều ngu xuẩn và thiếu kính trọng.”

Bà Ginsburg nói thêm rằng bà có phản ứng tương tự trước việc đốt cờ Mỹ: “Nếu họ muốn chứng tỏ là mình ngu xuẩn, thì không có luật nào có thể ngăn cản được. Nếu họ muốn chứng tỏ mình là người ngạo mạn thì cũng không có luật nào ngăn được điều này. Ðiều tôi sẽ làm là đưa ra quan điểm rõ ràng của mình khi họ làm những điều đó.”

Ký giả Couric hỏi rằng phải chăng bà Ginsburg thấy hành động đó là điều xúc phạm nhưng cũng tin rằng các cầu thủ có quyền làm như vậy, và nữ thẩm phán này xác nhận là bà đồng ý.

“Việc bắt giữ người ta về những hành vi không gây hại đến sức khỏe và an toàn của những người khác là điều nguy hiểm,” bà Ginsburg nói thêm.

Hồi Tháng Tám, Kaepernick là vận động viên nổi tiếng đầu tiên đã bày tỏ sự bất bình về sự hung bạo của cảnh sát Mỹ và sự đàn áp có hệ thống người da màu bằng cách quỳ hay ngồi xuống trong lễ chào quốc kỳ.

“Tôi sẽ không đứng để chứng tỏ sự hãnh diện về lá quốc kỳ trong một quốc gia đàn áp người da đen cũng như da màu khác,” Kaepernick cho hay hồi Tháng Tám. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Florida gia hạn ghi danh bầu cử vì bão Matthew

MỚI CẬP NHẬT