Thursday, April 25, 2024

Tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đi Nhật và Nam Hàn

WASHINGTON, DC (AP) – Tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, cựu Ðại Tướng Jim Mattis, hôm Thứ Tư rời Washington, DC lên đường đi thăm Nam Hàn và Nhật.

Mục tiêu của chuyến thăm được coi là nhằm tái trấn an hai nước đồng minh, cũng như cho chính dân Mỹ, qua những thái độ hiếu chiến của Bắc Hàn.

Trong khi vẫn tiếp tục chương trình phát triển vũ khí nguyên tử, Chủ Tịch Kim Chính Ân (Kim Jong-un) tuyên bố vào dịp đầu năm là Bắc Hàn đã tiến tới giai đoạn cuối cùng để sẵn sàng thử nghiệm một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa có tiềm năng đe dọa lục địa Mỹ.

Cuộc chiến chống nhóm tự xưng là ISIS hiện nay là ưu tiên hàng đầu của tân chính quyền Mỹ.

Còn về vấn đề nguyên tử ở Bắc Hàn, cho đến bây giờ, người ta không biết gì hơn ngoài một cái tweet ngắn ngủi của Tổng Thống Donald Trump sau khi đắc cử.

Ông và các thành viên Cộng Hòa ở Quốc Hội dường như chưa thỏa thuận một kế hoạch gì rõ ràng.

Ðáp lại lời hăm dọa của ông Kim về hỏa tiễn liên lục địa, ông Trump tweet đi vắn tắt: “Sẽ không xảy ra” và không giải thích gì khác về việc Mỹ có thể làm.

Trong buổi điều trần đầu tiên của tân chính quyền về vấn đề Bắc Hàn tại Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Ben Cardin (Dân Chủ-Maryland) đặt câu hỏi: “Phải chăng chúng ta đã vạch ra làn ranh đỏ?”

Không có câu trả lời.

Trong thời gian tranh cử, ông Trump nhiều lần phàn nàn là Mỹ thua thiệt trong các hiệp ước phòng thủ chung với Nhật và Nam Hàn.

Theo ông, hai nước phải chi trả nhiều hơn về các phí tổn, nếu không Mỹ, có thể hủy bỏ cam kết.

Có lần, ông Trump còn gợi ý là Nhật và Nam Hàn có thể tự chế tạo vũ khí nguyên tử bằng sự trợ giúp kỹ thuật của Mỹ.

Tất cả những điều ấy gây lo ngại về sự ổn định tại khu vực Ðông-Bắc Châu Á và toàn thế giới.

Ông Chuck Hagel, cựu bộ trưởng Quốc Phòng dưới thời Tổng Thống Barack Obama, cho rằng chuyến thăm Nam Hàn và Nhật đầu tiên của Bộ Trưởng Jim Mattis “là một quyết định khôn ngoan.”

Ông cho rằng Seoul và Tokyo rất lo lắng về tương lai của họ với thắc mắc là có thể còn trông cậy vào Mỹ được nữa hay không.

Trong các cuộc điện đàm với hai nhà lãnh đạo Nam Hàn và Nhật cuối tuần vừa qua, Tổng Thống Donald Trump khẳng định rằng cam kết phòng thủ của Mỹ cho hai nước là “vững bền như bọc thép.”

Nhưng lời này không đủ minh xác được là Mỹ sẽ làm gì trước mối đe dọa từ Bắc Hàn.

Trong cuộc điều trần ở Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Bob Corker (Cộng Hòa-Tennessee), chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, cho rằng những lệnh cấm vận không đủ hiệu lực và ông đặt câu hỏi là phải chăng chỉ có biện pháp quân sự mới có thể buộc ông Kim từ bỏ vũ khí nguyên tử.

Cũng chưa có câu trả lời. (HC)

MỚI CẬP NHẬT