Tuesday, April 23, 2024

Syria bác bỏ cáo buộc của Mỹ về tấn công bằng võ khí hóa học

BEIRUT, Lebanon (AP) – Sự can dự của các cường quốc thế giới vào cuộc chiến ở Syria tiếp tục gia tăng hôm Thứ Ba khi chính phủ của Tổng Thống Syria Bashar Assad và chính phủ Nga bác bỏ cáo giác của Tòa Bạch Ốc cho rằng Syria đang chuẩn bị mở ra cuộc tấn công võ khí hóa học mới.

Chỉ ít giờ sau đó, các giới tranh đấu nhân quyền nói rằng một cuộc không tập vào nhà tù của ISIS ở vùng Đông Syria của các phi cơ liên quân do Mỹ chỉ huy đã làm thiệt mạng hơn 40 tù nhân.

Tổ chức Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh, nói rằng có ít nhất 15 tù nhân cũng thiệt mạng trong một cuộc không tập khác diễn ra hôm Thứ Hai tại tỉnh Deir El-Zour.

Cơ quan truyền thông Deir Ezzor 24 nói rằng có ít nhất 60 thường dân thiệt mạng.

Phía Nga và chính phủ Syria cũng mở các cuộc oanh tạc ở Deir el-Zour và hiện chưa rõ bằng cách nào các nhà tranh đấu phân biệt được các phi cơ tấn công nơi này.

Trong khi đó, ông Ali Haidar, bộ trưởng Bộ Hòa Giải Quốc Gia của chế độ Assad, bác bỏ một bản thông cáo do Tòa Bạch Ốc đưa ra hôm Thứ Hai, theo đó cảnh cáo chính phủ của Tổng Thống Bashar Assad là không được mở ra một cuộc tấn công mới bằng võ khí hóa học.

Phía điện Kremlin cũng bác bỏ tố giác của Tòa Bạch Ốc, vốn cảnh cáo là Assad và quân đội của ông sẽ phải “trả giá đắt” nếu tiến hành cuộc tấn công.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng Thống Vladimir Putin nói rằng “những đe dọa như vậy đối với giới lãnh đạo chính thống ở Syria là điều không thể chấp nhận được.” (V.Giang)

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ xâm phạm biên giới

MỚI CẬP NHẬT