Friday, April 26, 2024

Tảo độc 40 vùng hồ và thủy đạo California

OAKLAND, California (AP) – Các loại rêu và tảo (algae) nhiễm chất độc đã thấy xuất hiện trên 40 vùng hồ và thủy đạo từ Los Angeles đến Miền Bắc California, với một số lượng lớn chưa từng thấy tại tiểu bang này.

Theo tờ East Bay Times hôm Chủ Nhật, các cơ quan quản lý nguồn nước đã tỏ ra ngạc nhiên trước sức lan tràn mạnh mẽ của loại rêu độc đó. Tình hình này cũng khiến cho các giới chức y tế tiểu bang phải lên tiếng báo động với công chúng và ra lệnh đóng cửa một số các tiện nghi bơi lội cũng như công viên nơi du khách thường lui tới để đề phòng.

Carolyn Jones, nữ phát ngôn viên Khu Công Viên East Bay Regional Park, nói rằng, từ 80 năm qua, đây là lần đầu tiên mà các hồ nước và công viên đã phải đóng cửa vì hiểm họa rêu độc.

Vi khuẩn cyanobacterium có trong loại rêu đó có thể gây bệnh cho hệ thống tiêu hóa và gây dị ứng nơi con người, trong khi nó có thể khiến cho gia súc cũng như các loại thảo mộc bị bệnh hoặc chết. Người ta tin rằng khuẩn cyanobacterium đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian tiểu bang California gặp nạn hạn hán.

Trong số các thủy đạo bị ảnh hưởng của rêu độc, phải kể đến hồ chứa nước Del Valle Reservoir ở gần Livermore, hồ Pyramid Lake ở gần Los Angeles, và hồ Lake Elsinore tại Quận San Bernardino. Rêu độc đã khiến những nơi này lâu lâu lại phải đóng cửa.

Ngoài ra, cũng vì nạn rêu độc, thành phố San Jose đã phải cấm cư dân bơi thuyền và câu cá trên hồ Cunninghm Lake từ hồi đầu tháng này. Trong khi đó, các giới chức y tế Quận Contra Costa đã dán các cáo thị báo động về tình trạng nước bị nhiễm rêu độc tại vịnh Discovery Bay, nơi cư dân ưa đi thuyền và bơi lội. (V.P.)

Mời độc giả xem thêm video: Cử tri thành phần lao động da trắng chán ghét bà Clinton

MỚI CẬP NHẬT