Friday, April 26, 2024

Mỹ tính tấn công điện toán Nga, nhưng ngại Putin đánh lại

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Obama hiện đang xem xét có hành động tấn công điện toán bí mật nhắm vào Nga để trả đũa việc quốc gia này can dự vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, theo các giới chức tình báo Mỹ khi cho hệ thống truyền hình NBC News hay.

Các giới chức tình báo thông thạo về việc này nói rằng CIA đã được yêu cầu chuẩn bị các giải pháp có thể thi hành để đưa lên cho Tòa Bạch Ốc xem xét, nhằm mục tiêu gây khó khăn và làm bẽ mặt thành phần lãnh đạo ở điện Kremlin.

Các nguồn tin này không nói rõ CIA đang tính tới các biện pháp nào, nhưng cũng nói rằng cơ quan này đã mở ra các cánh cửa điện toán, chọn lựa mục tiêu và có các chuẩn bị khác cho chiến dịch.

Các giới chức CIA nay đã nghỉ hưu cho NBC News hay rằng cơ quan này đã thu thập được nhiều tài liệu có thể cho thấy các hành động sai trái của Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden nói trong chương trình “Meet the Press” hôm Thứ Sáu rằng “chúng ta đang gửi một thông điệp đến cho ông Putin” và “chúng ta sẽ lựa chọn thời điểm để có tác dụng mạnh nhất.”

Cựu Đô Đốc James Stavridis cho NBC News hay rằng Mỹ nên tấn công vào khả năng kiểm duyệt mạng của Nga và công bố các hoạt động tài chánh cá nhân của ông Putin cùng các phụ tá thân cận.

Tuy nhiên, ông Sean Kanuck, người cho tới đầu năm nay là giới chức cao cấp đặc trách phân tích khả năng tấn công điện toán của Nga, nói rằng nếu dọa tấn công mà không làm được thì sẽ tạo thêm vấn đề.

Hai cựu giới chức CIA từng đặc trách về Nga nói rằng Tổng Thống Putin không dễ bị bẽ bàng về bất cứ điều gì và ông có thể có các phản ứng trả đũa gay gắt.

“Liệu chúng ta có muốn xem các tấm chi phiếu lủng của Obama hay không?” người này hỏi, cho hay rằng những gì Mỹ có thể làm, Nga cũng có khả năng tương tự. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT