Friday, April 26, 2024

Toà kháng án bác yêu cầu tái lập lệnh cấm di dân của TT Trump

WASHINGTON, DC (AP) – Một toà kháng án liên bang Mỹ vào sáng sớm ngày Chủ Nhật ra phán quyết bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư Pháp là tái lập lệnh cấm vào Mỹ của Tổng Thống Donald Trump đối với người dân từ một số quốc gia và tất cả các người tị nạn.

Chính phủ Trump vào tối khuya ngày Thứ Bảy, khi đưa đơn kháng cáo một án lệnh tạm thời buộc ngưng thi hành lệnh cấm trên cả nước, nói rằng một thẩm phán liên bang ở Seattle, tiểu bang Washington, vượt quá quyền hạn của mình và can dự vào thẩm quyền của tổng thống về vấn đề an ninh quốc gia.

Việc bác bỏ yêu cầu huỷ án lệnh có nghĩa rằng cuộc tranh tụng về sắc lệnh của Tổng Thống Trump sẽ còn kéo dài trong một số ngày nữa.

Toà Kháng Án Số 9 ở thành phố San Francisco yêu cầu phía chống lệnh cấm đưa ra lý luận đáp trả yêu cầu phục hồi, và Bộ Tư Pháp Mỹ đưa ra phản bác, trễ nhất là vào trưa ngày Thứ Hai.

Ông Noel Francisco, luật sư đại diện cho phía Tòa Bạch Ốc, tối ngày Thứ Bảy đưa ra lập luận rằng chỉ riêng mình tổng thống là có quyền quyết định ai có thể vào hoặc ở lại nước Mỹ – một nhận định có vẻ sẽ được nhắc đến thời gian tới trong cuộc tranh tụng lớn hơn về di dân bất hợp pháp.

“Quyền được trục xuất hay loại trừ người ngoại quốc là quyền căn bản của một quốc gia độc lập, được Quốc Hội uỷ nhiệm cho Hành Pháp thi hành và nói chung không chịu sự kiểm soát của ngành Tư Pháp,” theo đơn kháng án.

Vào sáng sớm ngày Thứ Bảy, chính phủ Mỹ ngưng thi hành lệnh cấm thể theo án lệnh của Chánh Án James Robart.

Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng thông báo cho các cơ quan trợ giúp người tị nạn rằng những ai được phép đến Mỹ trước ngày Tổng Thống Trump ban hành sắc lệnh cấm, nay có thể vào. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT