Saturday, May 4, 2024

Tổng Thống Trump và Thủ Tướng Merkel ‘choảng’ nhau dữ dội

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba gọi chính sách về thương mại và ngân sách của Đức là “rất xấu” cho Mỹ, làm trầm trọng thêm sự xích mích giữa hai đồng minh.

Trong bản tweet gửi ra vào sáng sớm ngày Thứ Ba, ông Trump mạnh mẽ chỉ trích Đức, một ngày sau khi Thủ Tướng Angela Merkel nói rằng vẫn muốn cải thiện mối quan hệ với Mỹ nhưng cùng lúc cũng bày tỏ sự nghi ngại về việc tin tưởng vào Washington như một đồng minh.

Việc nói qua nói lại này xảy ra sau khi ông Trump chỉ trích các đồng minh quan trọng trong khối NATO tại Brussels, Bỉ, về chi tiêu quốc phòng của họ và không xác nhận sự ủng hộ của Mỹ đối với một thỏa thuận về khí hậu toàn cầu trong cuộc họp thượng đỉnh khác ở Ý.

“Chúng ta có sự thâm thủng LỚN LAO về mậu dịch với Đức, và họ chi QUÁ ÍT cho NATO và quốc phòng. Rất xấu cho Mỹ. Điều này sẽ phải thay đổi,” ông Trump gửi tweet hôm Thứ Ba.

Hôm Thứ Hai, bà Merkel cho thấy bà thật sự lo ngại về việc tin cậy vào Washington dưới thời Tổng Thống Trump, bằng cách lập lại điều bà nói một ngày trước đó, rằng thời gian mà Âu Châu có thể hoàn toàn tin cậy vào các đồng minh khác “coi như đã qua.”

Và để “đổ thêm dầu vào lửa,” hôm Thứ Hai, Ngoại Trưởng Sigmar Gabriel của Đức còn đi xa hơn, khi nói rằng, các hành động của ông Trump làm cho Châu Âu “yếu đi.”

“Bất cứ hai làm thay đổi khí hậu nhanh chóng bằng cách làm giảm bảo vệ môi trường, bán thêm vũ khí cho những khu vực có xung đột, và không muốn giải quyết các di biệt chính trị của tôn giáo, đều gây nguy hiểm cho Châu Âu,” ông Gabriel nói.

Các giới chức chính trị cao cấp ở Đức nhanh chóng trả lời bản tweet của Tổng Thống Trump.

Ông Martin Schulz, lãnh tụ đảng Dân Chủ Xã Hội, có khuynh hướng trung-tả, nói với báo chí rằng ông Trump là “kẻ phá hủy mọi giá trị Tây Phương,” nói thêm rằng vị tổng thống Mỹ đang làm hại cho sự hợp tác hòa bình giữa các quốc gia dựa trên căn bản tương kính và khoan hòa.

Hôm Thứ Ba, bà Merkel lập lại tầm quan trọng về mối giao hảo xuyên Đại Tây Dương với Mỹ.

Bà nói với Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Berlin về phát triển hợp tác với Ấn Độ rằng điều này “không nhắm giảm các mối liên hệ xuyên Đại Tây Dương khác, vốn từng rất quan trọng với chúng tôi và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai.”

Ở Rome, Thủ Tướng Ý Paolo Gentiloni cho hay ông đồng ý với bà Merkel rằng Âu Châu cần phải vạch hướng đi cho riêng mình.

“Điều này không làm nhẹ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương của chúng ta cũng như đồng minh với Mỹ, nhưng điều quan trọng là chúng ta không thể từ bỏ những quan điểm căn bản về những vấn đề như thay đổi khí hậu, xã hội mở và tự do mậu dịch,” ông Gentiloni nói. (V.Giang)

Thủ Tướng Canada hội kiến Đức Giáo Hoàng và yêu cầu giáo hội xin lỗi việc “khai hóa” thổ dân

MỚI CẬP NHẬT