Friday, April 26, 2024

Tù 98 năm tội cướp có võ trang, được ân xá, không bị trục xuất

DENVER, Colorado (NV) – Thống đốc tiểu bang Colorado, ông John Hickenlooper, hôm Thứ Sáu ký quyết định ân xá một di dân Cuba về tội cướp có võ trang xảy ra 19 năm trước, để khỏi bị trục xuất.

Rene Lima-Marin, 38 tuổi, đến Mỹ khi còn nhỏ trong chuyến ra đi ồ ạt năm 1980 của dân Cuba và có tư cách thường trú nhân cho tới năm 2000 thì bị thu hồi, sau khi bị kết tội cướp.

Lima-Marin bị án tù 98 năm về tội cướp có võ trang tiệm cho thuê video.

Nhưng ông ta bất ngờ được thả ra năm 2008 vì lỗi lầm hồ sơ hành chánh.

Lima-Marin lập gia đình, có con và có việc làm, trước khi giới chức tiểu bang nhận ra lỗi lầm của Marin năm 2014 và bắt đưa lại vào tù cho hết bản án 98 năm.

Một thẩm phán ở Colorado tuần này ra phán quyết rằng phải thả Lima-Marin. Tuy nhiên, trước khi ông ta được về nhà, giới chức di trú chặn bắt dựa theo lệnh trục xuất có từ năm 2000.

Luật sư của Lima-Marin cho hay chỉ có lệnh ân xá của thống đốc tiểu bang mới giúp ông ta được ở lại Mỹ.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên cảnh sát di trú (ICE), ông Carl Rusnok, nói rằng lệnh ân xá của ông Hickenlooper không đủ để ngăn việc trục xuất. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT