Friday, April 26, 2024

Tướng Flynn viện dẫn quyền tự bảo vệ, không giao tài liệu cho Quốc Hội

WASHINGTON, DC (AP) – Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, ông Michael Flynn, sẽ viện dẫn Tu Chính Án Thứ Năm, tức là quyền không tự cáo buộc mình, hôm Thứ Hai khi từ chối không trao tài liệu cho một ủy ban Thượng Viện điều tra việc Nga can dự vào bầu cử Mỹ năm 2016, theo tin AP.

Ông Flynn sẽ viện dẫn Tu Chính Án Thứ Năm trong thư gửi Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện hôm Thứ Hai này, theo một nguồn tin thông thạo.

Bức thư này dự trù sẽ nhấn mạnh rằng sự kiện ông Flynn viện dẫn quyền tự bảo vệ mình, như được ghi trong hiến pháp, không là sự thú nhận làm điều gì sai lầm mà chỉ là để đối phó với tình hình hiện nay, theo đó các thành viên Đảng Dân Chủ trong Quốc Hội kêu gọi truy tố ông Flynn, cũng theo nguồn tin trên.

Bức thư cũng không hoàn toàn loại bỏ việc ông Flynn có thể hợp tác trong tương lai với Ủy Ban.

Luật sư Robert Kelner của ông Flynn hồi Tháng Ba nói rằng ông Flynn sẽ nói ra sự việc “nếu hoàn cảnh cho phép.”

Quyết định này của ông Flynn đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện gửi văn thư đòi ông phải giao nạp tài liệu cho cuộc điều tra.

Ông Flynn cũng bị các ủy ban khác tại Quốc Hội cũng như FBI điều tra về các vấn đề liên hệ đến chính phủ Nga.

Đại diện của Chủ Tịch Ủy Ban, Thượng Nghị Sĩ Richard Burr (Cộng Hòa-North Carolina) và giới chức cao cấp của phía Dân Chủ trong ủy ban, Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (Dân Chủ-Virginia), hiện chưa cho biết là ủy ban sẽ dự tính có biện pháp nào. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 22 tháng 5 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT