Thursday, March 28, 2024

Việt Nam ký với Mỹ nhiều hợp đồng thương mại lên đến $17 tỷ

WASHINGTON, DC (NV) – Nhân chuyến thăm viếng của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, các công ty của Việt Nam và Mỹ sẽ ký nhiều hợp đồng thương mại quan trọng trị giá từ $15 tỷ đến $17 tỷ.

“Việt Nam sẽ gia tăng nhập cảng các kỹ thuật cao, dịch vụ từ Hoa Kỳ và nhân chuyến thăm viếng này, nhiều hợp đồng quan trọng sẽ được ký kết,” ông Phúc nói trong bữa ăn tối với Phòng Thương Mại Hoa Kỳ ở Washington, DC.

Ông Phúc gặp Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc chiều Thứ Tư, 31 Tháng Năm, ngày cuối của chuyến thăm viếng nước Mỹ mà một số nhà phân tích tin rằng ông sẽ dọ ý ông Trump về một hiệp định tự do mậu dịch song phương thay thế cho Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã bị ông Trump hủy bỏ khi ông vừa bước chân vào Tòa Bạch Ốc. Bởi vì Việt Nam khá thất vọng khi Mỹ chính thức rút chân ra khỏi TPP vì, như nhiều nhà phân tích nhận định, Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất khi hiệp định được 12 nước thành viên thông qua và thi hành.

Đồng thời, dự trù trong cuộc gặp mặt giữa hai ông sẽ bàn đến vấn đề Biển Đông và việc mua sắm võ khí trang bị quốc phòng, nâng cao hơn mối quan hệ an ninh ở khu vực. Tuần trước, Hoa Kỳ mới cấp viện trợ cho Việt Nam sáu tàu tuần tra cao tốc cỡ nhỏ (do công ty Metal Shark ở Louisiana đóng mới) và một tàu tuần tra cỡ lớn với 3,250 tấn, vốn là một tàu tuần duyên vừa nghỉ hưu, cho Cảnh Sát Biển Việt Nam.

Ông Steve Bolze, tổng giám đốc điều hành công ty điện năng GE Power, cho hay General Electric sẽ ký nhiều hợp đồng trị giá khoảng $6 tỷ với Việt Nam nhưng không cho biết chi tiết.

Lời loan báo của ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra sau khi đại diện Thương Mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer bày tỏ quan tâm về mức độ thâm thủng mậu dịch ngày một tăng nhanh với phía Việt Nam. Ông nói đây là thách đố mới cho cả hai chính phủ mà ông muốn ông Phúc góp phần đối phó.

“Thập niên vừa qua, thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ với Việt Nam đã gia tăng từ $7 tỷ lên gần $32 tỷ. Sự gia tăng thâm thủng mậu dịch đề ra những thách đố mới và cho chúng ta thấy có những tiềm năng đáng kể để cải thiện nhiều hơn nữa trong mối quan hệ thương mại giữa hai bên,” ông Lighthizer nói.

Ông Lighthizer cũng như nhiều viên chức thương mại khác trong chính phủ Trump từng nhiều lần cam kết nỗ lực giảm thiểu mức độ thâm thủng mậu dịch với các đối tác chính yếu khác, đặc biệt là Trung Quốc. Mức độ thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ với Việt Nam $32 tỷ trong năm 2016, đứng hàng thứ sáu trong số các đối tác, phản ảnh sự gia tăng nhập cảng đồ điện tử bán dẫn và các sản phẩm điện tử bên cạnh những hàng hóa truyền thống quen thuộc như giày dép, quần áo và bàn ghế.

Vấn đề mậu dịch gia tăng mất thăng bằng nghiêng về phía Việt Nam gây khó chịu cho Hoa Kỳ khi cả hai bên có những dấu hiệu gia tăng hợp tác về an ninh những năm gần đây vì cùng chia sẻ những âu lo tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được Tổng Thống Trump tiếp ở Tòa Bạch Ốc từ khi ông Trump lên nắm quyền. Báo chí tại Việt Nam nêu ra điều này như một sự hãnh diện, hàm ý vai trò quan trọng của Việt Nam đối với Hoa Kỳ ở khu vực.

Việt Nam đã cố gắng vận động cho cuộc thăm viếng Tòa Bạch Ốc của ông Thủ Tướng Phúc, phản ảnh qua các cuộc điện đàm, thư trao đổi của ông Trump với ông Phúc, ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang và các cấp ngoại giao từ cuối năm ngoái đến nay. Việt Nam trả lệ phí $30,000 một tháng cho một chuyên viên vận động hành lang (lobbyist) với chính phủ Mỹ.

Trước khi Tổng Thống Donald Trump gặp ông Nguyễn Xuân Phúc, Thứ Sáu vừa qua, Tòa Bạch Ốc cho mời năm đại diện cộng đồng người Việt thuộc các tổ chức khác nhau và một đại diện của Amnesty International (Ân Xá Quốc Tế) đến để nghe các ý kiến của họ về các vấn đề tôn giáo, nhân quyền, chính trị và tự do dân chủ cho Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt, ông Matt Pottinger, cố vấn cao cấp của tổng thống về Châu Á Sự Vụ trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, ghi nhận các đề nghị thực tế từ phía những người chuyên theo dõi vấn đề nhân quyền của Việt Nam để đệ trình lên cho tổng thống trước khi tổng thống nói chuyện với ông Phúc. (TN)

Ve lạ quậy phá khắp nhà vườn Bến Tre

MỚI CẬP NHẬT