Friday, April 19, 2024

Cộng Đồng Việt Nam Nam California tổ chức ra mắt sách của cụ Vũ Hoàn

Uyên Nguyễn/ Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Chủ nhật 11 Tháng Sáu, tại phòng hội thành phố Westminster, Cộng Đồng Việt Nam Nam California tổ chức buổi ra mắt sách “Giòng Sinh Mệnh Việt” của tác giả Vũ Hoàn Bách Việt.

Đồng hương các giới trong cộng đồng người Việt ở Nam California đã đến tham dự chật khán phòng.

Tác giả cuốn sách, cụ Vũ Hoàn, cựu chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nay là cố vấn của cộng đồng, hiện đã 95 tuổi nhưng còn rất tráng kiện, đi không cần gậy chống và giọng nói vẫn sang sảng, đầy nhiệt huyết.

Phát biểu trong buổi ra mắt sách, cụ tỏ ra xúc động khi thấy đồng hương đến tham dự khá đông. Cụ cho rằng đó là một vinh hạnh.

Cụ nói: “Sau những cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, nay tôi được bình phục, tiếp tục sống với những khắc khoải kéo dài gần suốt một đời người, 94 năm, những hình ảnh, những nỗi ai oán khổ đau của người dân Việt hiền lành, vẫn sống trong ký ức của tôi, tôi là chứng nhân của lịch sử và cũng là nạn nhân của lịch sử. Hôm nay, nhờ ơn trời cho tôi lấy lại sức khỏe để chấm dứt cuộc hành trình đầy máu và nước mắt. Nỗi khắc khoải tồn tại vẫn là tôi phải có trách nhiệm ghi lại lịch sử của dân tộc Việt, làm sáng tỏ chính nghĩa Quốc Gia để các thế hệ Việt kế tiếp nối gót cha anh tiếp tục đấu tranh cho Việt Nam tự do, nhân quyền và hạnh phúc thật sự.”

Giới thiệu về cuốn sách này, nhà văn nhà báo Đỗ Tiến Đức đưa ra một số nhận định, thứ nhất là cuốn sách này ngay trang đầu, tác giả đã ghi “Sách này không bán cũng chẳng cho, chỉ tặng riêng ai diệt giặc Hồ, báo đáp ân cha đền nghĩa mẹ, cứu giòng giống Việt thoát vong nô.” Nhà báo Đỗ Tiến Đức đề nghị “Tác giả nên cho phổ biến rộng rãi, cả đưa lên Internet vì là một cuốn sách rất hữu ích cho mọi người, nhất là đối với các thế hệ trẻ để còn giữ được nguồn gốc dân tộc.”

Quang cảnh buổi Ra Mắt Sách “Giòng Sinh Mệnh Việt” của Vũ Hoàn Bách Việt. (Uyên Nguyễn/ Người Việt)

Những lý do mà nhà báo Đỗ Tiến Đức nêu ra để giữ được nguồn gốc dân tộc, có ngay trong phần đầu sách. Tác giả nêu ra những tình tiết, tài liệu lịch sử để bảo vệ và phát huy truyền thống Việt, về cội nguồn văn học Việt từ núi Ngũ Lĩnh, nơi giòng giống tộc Việt (Viêm Việt) cư ngụ trước khi bị Bắc Phương lấn chiếm phải dạt về Phương Nam. Những chứng minh từ câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,” thì núi Thái Sơn là ngọn núi lớn ở bên Trung Quốc, phần đất cũ của tộc Việt. Và tại sao lại có lá cờ ngũ sắc từ thời Bà Trưng, Bà Triệu. Tác giả giải thích ngũ sắc là tượng trưng cho năm ngọn núi Ngũ Lĩnh ở nơi phần đất cũ của tộc Việt…

Nhà báo Đỗ Tiến Đức cũng nhắc đến cả một đời tác giả đã dấn thân vào cuộc tranh đấu cho đất nước và dân tộc và đã đưa ra một nhận định xác đáng là “chúng ta không tranh đấu đòi hỏi tự do nhân quyền, lên án Cộng Sản vi phạm. Không, nó là tội phạm mà tội phạm thì phải tiệu diệt nó chứ không có cách nào khác.”

Trước khi dứt lời, nhà báo Đỗ Tiến Đức xin được nghiêng mình kính phục cuộc đời tranh đấu của tác giả được thể hiện qua cuốn sách dầy 900 trang này.

Thân thế cuộc đời tranh đấu ấy được Đông Y Sĩ Vũ Mạnh Đôn giới thiệu.

Từ năm 16 tuổi, ông Vũ Hoàn đã tham gia vào các phong trào tranh đấu, đi khắp các tỉnh, thị xã miền Bắc vào những ngày tháng sôi động của lịch sử trong thập niên 1940. Sau năm 1954, di cư vào Nam vẫn tiếp tục con đường tranh đấu cho đất nước và dân tộc. Sau 1975, ông di tản qua Mỹ tị nạn, dù đã trọng tuổi nhưng vẫn còn hăng hái tham gia vào các sinh hoạt tranh đấu của người Việt tị nạn Cộng Sản cho đến nay đã 95 tuổi vẫn còn là cố vấn của Cộng Đồng Việt Nam Nam California.

Trong buổi ra mắt sách này, ban tổ chức cũng dành một phần nhỏ thì giờ để kỹ sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, có đôi lời nhắc đến những thành quả mà tổ chức này đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là sự góp mặt khá đông của các bạn trẻ vào sinh hoạt của tổ chức, cụ thể là một ban văn nghệ của cộng đồng toàn các bạn trẻ, những công tác giúp đỡ văn thư, giấy tờ, công ích cho cộng đồng tại trụ sở của cộng đồng, nay đã dọn về địa điểm mới tại số 12522 Brookhurst Street, Ste. K, Garden Grove, CA 92840, điện thoại (800) 404-6616, email: [email protected], và nay đang tiến hành cuộc bầu cứ tân ban chấp hành nhiệm kỳ mới để ban đại diện luôn có những khuôn mặt mới, trẻ trung trong sinh hoạt chung của cộng đồng.

Điều này trên thực tế đã được chứng minh ngay sau đó bằng sự xuất hiện của các khuôn mặt trẻ trong Ban Văn Nghệ Cộng Đồng lên giúp vui liên tục sau cuộc ra mắt sách và trong một bữa ăn nhẹ ban tổ chức mời mọi người tham dự.

Một điều cũng rất đáng ghi nhận mà ông Vinh quên không nói tới, đó là những chỉ dẫn, giúp đỡ đồng hương cùng là các lớp học ESL, điện toán computer v.v… mà hội mời được các bạn trẻ chuyên ngành đến làm việc và tiếp đón cộng đồng hàng ngày, đã được tổ chức thường xuyên, liên tục từ hai năm nay trong trụ sở cũ trên đường Euclid, Garden Grove.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT