Friday, April 26, 2024

Cựu Nữ Sinh Gia Long kỷ niệm hội tròn 30 tuổi

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Vào chiều Chủ Nhật, 25 Tháng Chín, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long vừa tổ chức buổi dạ tiệc với chủ đề “30 Năm Kỷ Niệm Ngày Hội Thành Lập,” đồng thời cũng ra mắt tân ban quản trị nhiệm kỳ 2016-2018, tại nhà hàng Mon Chéri, Garden Grove.

“Hội này được thành lập vào năm 1986, do cố giáo sư giám học Huỳnh Thanh Nhạn sáng lập. Mỗi năm hội có tổ chức ba lần họp mặt, đó là Trại Hè Gia Long, Gia Long Thu Hội Ngộ, và Tất Niên hoặc Tân Niên. Tại Little Saigon và những vùng phụ cận có khoảng 200 cựu nữ sinh Gia Long và gia đình đang định cư,” cô Hoàng Mỹ Hương, hội trưởng, nói với nhật báo Người Việt.

Tiếp lời, cựu nữ sinh Nhất Phương cho biết thêm, “Sau khi hội được thành lập, vì có nhiều cựu nữ sinh Gia Long sang định cư tại Hoa Kỳ và Canada, thì chúng tôi mới chia ra nhiều nhóm, như Gia Long Bắc California, Gia Long Nam California, Gia Long Houston, Gia Long DC, Gia Long Canada… Do đó, tại Little Saigon mới có tên là Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California.”

Các thành viên trong ban tổ chức mặc toàn áo dài màu tím. Theo ban tổ chức, vì ngày xưa trường này có tên là Trường Áo Tím, rồi sau đó đổi thành trường Nữ Sinh Gia Long, và các nữ sinh sau này mặc áo dài trắng.

Lần này, sở dĩ ban tổ chức mặc áo dài màu tím vì cũng còn một số năm sáu chị là “đại tỷ” từ thời áo tím có tham dự, và cũng vì cố Giáo Sư Huỳnh Thanh Nhạn đã sáng lập Hội Cựu Nữ Sinh Áo Tím đầu tiên, vì thế, ban tổ chức mặc áo tím để ghi nhớ công ơn của người sáng lập.

“Trong hội ái hữu, tình cảm là quan trọng nhất, cho nên chúng tôi cố gắng để cho tình cảm của những thành viên trong hội luôn được gắn bó, vì thế, gia đình Gia Long lúc nào cũng ngồi lại với nhau, không chỉ lo việc nội bộ mà còn phải lo chuyện xã hội nữa, việc này được ghi trong bản nội quy rõ ràng, giống như trong gia đình đã yên ổn thì mình phải ra ngoài góp một bàn tay để giúp cho xã hội. Và chúng tôi lúc nào cũng thường đến viếng thăm thầy cô để tạo cho các vị ấy có niềm vui trong tuổi già, và cũng để tỏ lòng yêu mến với quý vị đáng kính ấy,” cô Nhất Phương cho biết thêm.

Cựu giáo sư Gia Long được học trò tặng quà. (Hình: Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Cựu giáo sư Gia Long được học trò tặng quà. (Hình: Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc, các cựu nữ sinh Gia Long đồng ca bài “Hiệu Ðoàn Ca Gia Long” do Giáo Sư Nguyễn Thị Nhung và ái nữ của bà sáng tác.

“Những ngày xưa là những ngày khó để chúng ta tìm gặp lại. Ba mươi năm là một khoảng đường dài, hãy lắng tâm hồn mình trở về những nẻo xưa, và sau đó, để chúng ta sẽ thấy được giá trị của sự hiện tại, bởi vì những gì đã qua rồi khó có thể tìm lại một lần nữa trong cuộc đời. Xin mời quý vị trở về với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với bài ‘Ðường Xưa Lối Cũ,’ do toàn ban văn nghệ Gia Long đồng ca,” cô Nhất Phương giới thiệu bài hợp ca với mọi người.

Sau bài hợp ca, ban tổ chức giới thiệu các thành viên của hội đoàn đến tham dự, gồm có các hội ái hữu Bà Triệu, Sóc Trăng, Phan Thanh Giản-Lê Ngọc Hân, Nguyễn Hoàng, Quảng Trị, Pétrus Ký, Bưởi-Chu Văn An, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Châu Văn Tiếp, Nguyễn Ðình Chiểu, Nguyễn Bá Tòng, Quốc Gia Nghĩa Tử, Kiến Trúc, CLB Hùng Sử Việt, Viện Việt Học, Hội Nhiếp Ảnh PSCVN, và một số quan khách khác.

Sau đó, ban tổ chức giới thiệu các thành viên của tân ban chấp hành, gồm có Hoàng Mỹ Hương (hội trưởng), Lê Phương Lan (phó nội vụ), Nguyễn Thị Bích Uyên (phó ngoại vụ), Nguyễn Thị Hạnh (tổng thư ký), Trần Tuyết Nga (phó tổng thư ký), Từ Ngọc Lệ (thủ quỹ), và Nguyễn Liễu Anh (phó thủ quỹ), cùng các thành viên trong các ban quản trị, gồm ban giám sát, ban báo chí, ban văn nghệ, ban ẩm thực, ban du lịch, ban khánh tiết, và ban tiếp tân.

Ban cố vấn gồm Giáo Sư Nguyễn Huệ Khanh, Giáo Sư Nguyễn Thị Mai, Giáo Sư Hoàng Huyên, và các vị giáo sư cố vấn danh dự của hội. Và ba người cố vấn đặc biệt đó là ba cựu hội trưởng, gồm Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc, Nguyễn Phạm Lệ Minh, và Vương Hồng Loan.

Tân ban quản trị hội cựu nữ sinh Gia Long nhiệm kỳ 2016-2018. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Tân ban quản trị hội cựu nữ sinh Gia Long nhiệm kỳ 2016-2018. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban tổ chức tặng quà cho ba vị cố vấn, là hội trưởng của những nhiệm kỳ vừa qua, và thầy cô.

Tân hội trưởng đọc diễn văn khai mạc. Cô ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi người đến tham dự để chia sẻ những niềm vui của hội trong dạ tiệc kỷ niệm hội được tròn 30 tuổi.

“Thay mặt ban chấp hành, chúng em xin cám ơn sự hướng dẫn, sai bảo của tất cả các vị giáo sư. Các thầy cô luôn là những điểm tựa tinh thần rất vững chắc của chúng em, đồng thời chúng tôi cũng xin cám ơn các chị trong ban cố vấn đã hướng dẫn và góp ý cho ban chấp hành. Ban quản trị hiện tại là ban quản trị đương nhiệm của nhiệm kỳ vừa qua cùng một số chúng tôi được hội đề cử. Vì thế, với sự thương yêu và tín nhiệm của quý vị, chúng tôi chân thành cám ơn quý vị đã dành nhiều ưu ái cho chúng tôi,” cô Hoàng Mỹ Hương chia sẻ.

“Mong rằng, ban chấp hành trong nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục có được sự thương yêu của quý thầy cô và các bạn đồng môn. Trong niềm vui hội ngộ hôm nay, chúng ta không thể nào quên đất nước Việt Nam đang gặp nhiều khổ đau trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng, và dân tộc đang chịu nhiều khổ đau do xã hội bị băng hoại. Chúng tôi không có ước mơ gì to lớn, chỉ hy vọng những sinh hoạt sắp đến của hội được tiếp phần xây dựng một thế hệ trẻ tốt đẹp trong tương lai ở hải ngoại, và việc xoa dịu nỗi khổ đau của đồng bào trong nước,” cô hội trưởng chia sẻ thêm.

Sau đó, Giáo Sư Ðỗ Huê Mỹ, đại diện thầy cô, phát biểu cảm tưởng. Bà cho biết, bà là người có mặt đầu tiên khi hội mới được thành lập. Lúc đó Giáo Sư Huỳnh Thanh Nhạn quy tụ lại một số ít giáo sư và các em cựu học sinh gia Long ở Nam California.

“Vào những ngày đầu tiên, hội chưa được nhiều người gia nhập. Nhưng những phút đầu tiên tôi được mời đến trong tư cách một thành viên của hội, tôi có cảm giác như được trở về dưới mái trường Gia Long ngày xưa rồi, và thời gian đó mọi người vẫn còn trẻ. Thắm thoát mà đã 30 năm trôi qua,” bà Mỹ chia sẻ.

Và sau đó, một số cựu nữ sinh Gia Long tham gia hội từ ban đầu kể lại nhiều kỷ niệm thăng trầm của hội trong thời gian 30 năm trôi qua. Ðến nay, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California đã có bước tiến vững mạnh do sự gắn bó và chia sẻ niềm vui buồn bên nhau. Và họ cũng không quên chia sẻ nỗi đau khổ của những đồng môn cùng đồng bào ruột thịt tại quê nhà.

Kế tiếp, ban tổ chức giới thiệu những cựu hội trưởng trong các nhiệm kỳ trong 30 năm vừa qua.

Chương trình văn nghệ đặc sắc với nhiều nhạc cảnh sống động, qua sự điều hợp của hai MC Thúy Phương và Bích Uyên.

Cuối cùng là phần dạ vũ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT