Friday, April 26, 2024

Các trường học bảo vệ học sinh ra sao khi có chuyện không may xảy ra?

Khoa Lại/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Gần đây, nhiều người đang bàn tán về một số vụ nổ súng tại trường học, khiến nhiều phụ huynh tại Little Saigon lo ngại về an toàn cho con em họ.

Vụ nổ súng xảy ra vào ngày 10 Tháng Tư vừa qua, trong đó, một người mang súng vào một trường tiểu học tại thành phố San Bernardino, bắn chết vợ rồi tự sát là một ví dụ. Ngoài ra, một trong hai em học sinh trúng đạn, sau đó qua đời, nâng tổng số người chết lên đến ba người.

Để tìm hiểu rõ thêm về mức độ an toàn của một số trường tại vùng Little Saigon, phóng viên nhật báo Người Việt liên lạc với Học Khu Garden Grove và Học Khu Westminster, nơi có nhiều học sinh Việt Nam, để biết thêm về cách trường học liên lạc với phụ huynh ra sao khi những trường hợp không may xảy ra.

Bà Abby Milone, phát ngôn viên cho Học Khu Garden Grove, cho biết, “Ban quản trị và nhân viên sử dụng chương trình ‘SchoolMessenger’ để liên lạc với phụ huynh khi những chuyện rủi ro xảy ra. Chương trình này cho phép nhà trường gửi những thông báo được soạn sẵn đến phụ huynh qua ba dạng – điện thoại, nhắn tin, và email. Chúng tôi dùng ‘SchoolMessenger’ để cho phụ huynh biết về trường hợp khẩn cấp, sự kiện quan trọng, ngày trường cho các em nghỉ học, và thông báo những ngày lễ.”

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Học Khu Garden Grove, cho biết tất cả các trường tại học khu đều có chương trình chuẩn bị khi chuyện không may xảy ra, gọi là “Emergency Plan.”

“Chương trình ‘Emergency Plan’ được chuẩn bị kỹ càng và được tập dợt mỗi năm phòng khi có các vấn đề như bắn súng, động đất, hỏa hoạn,…” ông Lân nói. “Mỗi năm trường tổ chức từ một đến hai cuộc tập dợt. Không những thế, phía nhà trường luôn tái xem xét kế hoạch này để cập nhật và tìm ra hướng phương pháp và hướng giải quyết tốt nhất.”

Ông cũng đưa ra một số ví dụ.

“Trong trường hợp có người mang theo súng, nhà trường có biện pháp ‘lock down’ và tất cả các cửa sẽ tự động đóng. Đối với trường hợp như động đất hay hỏa hoạn thì cảnh sát và lính cứu hỏa có thể can thiệp một cách nhanh chóng vì họ được tập dợt đối phó với những tình huống tương tự và họ biết rõ về kết cấu của các trường trong học khu. Nên khi chuyện xảy ra, họ nắm rõ tình hình và giải quyết một cách thỏa đáng,” ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng tiêu chí hàng đầu của “Emergency Plan” là lo cho an toàn của các em học sinh trước, rồi đến nhân viên, sau đó, trường liên lạc cảnh sát rồi đến học khu. Không những thế, tùy vào độ khẩn cấp, nhà trường có thể yêu cầu thông báo qua sở cảnh sát hoặc các cơ quan truyền thông.

Tuy nhiên, có nhiều phụ huynh tại Little Saigon không thông thạo tiếng Anh.

Về chuyện này, bà Milone cho biết: “’SchoolMessenger’ cho phép chúng tôi gửi thông tin bằng nhiều thứ tiếng. Tùy vào lựa chọn của mỗi người mà phụ huynh có thể nhận thông tin bằng tiếng Việt, Tây Ban Nha, và Triều Tiên.”

Tại Học Khu Westminster, bà Trish Montgomery, phát ngôn viên học khu, cho biết: “Chúng tôi liên lạc với phụ hunh bằng tiếng Anh, Việt và Tây Ban Nha. Ngoài ra, chúng tôi dùng mạng xã hội và trang web nhà trường để cập nhật thông tin với phụ huynh.”

Qua sự việc này, nhiều phụ huynh sẽ thấy tầm quan trọng của số điện thoại khẩn cấp, bà Frances Nguyễn, ủy viên Học Khu Westminster, chia sẻ.

Cũng theo bà Frances, vì trong học khu có 39% học sinh Việt Nam, nên trường luôn trao đổi và liên lạc với phụ huynh bằng tiếng Việt.

Nhằm đề phòng trường hợp tương tự như vụ bắn súng tại một trường tiểu học ở San Bernardino, bà Milone nói: “Học Khu Garden Grove thực hiện nhiều chính sách phòng chống người lạ mặt và những người không là nhân viên hoặc khách mời. Tất cả đều phải được sự cho phép trước khi được vào khuôn viên trường.”

Trong khi đó, bà Montgomery chia sẻ: “Phía Học Khu Westminster thường tổ chức những ngày huấn luyện cho nhân viên và học sinh để họ biết cách đối phó khi những chuyện không hay xảy ra. Đối với những người lạ muốn vào khuôn viên trường, chúng tôi yêu cầu họ ghi danh tại văn phòng trường. Không những thế, phía học khu làm việc chặt chẽ với cảnh sát địa phương để có kế hoạch cụ thể hằng năm.”

Tuy vậy, theo ông Lân tâm tình, dù có kế hoạch cụ thể, nhưng vẫn khó để bảo đảm an toàn của tất cả học sinh.

“Không có gì bảo đảm mức an toàn của các em là 100%, bởi vì có khi nhân viên quá sợ hãi và không làm đúng theo quy trình được hướng dẫn. Có người qua khiếp sợ và bấm nhầm cả nút gọi cảnh sát. Tuy nhiên, chúng tôi làm hết sức có thể để giới hạn rủi ro,” ông Lân tâm tình.

Ngoài ra, ông cũng nhắn nhủ với phụ huynh rằng: “Sau những sự việc như vậy, phụ huynh nên khuyên con em mình nên nghe theo sự hướng dẫn của giáo viên vì họ được hướng dẫn phải đối phó với tình huống ra sao. Chúng ta không muốn làm trẻ em bị tổn thương về mặt tâm lý. Cho nên, chúng ta phải biết cách quân bình để đưa những thông tin tốt nhất cho trẻ em.”

Trong khi đó, bà Milone cho biết phía nhà trường và học khu có những chương trình về tư vấn cho cha mẹ, và các dịch vụ tâm lý học cho những học sinh nào cần đến. Ngoài ra, các chuyên viên tâm lý tại trường luôn có mặt để giúp đỡ các em.

Bà Frances cũng khuyên cha mẹ nên luôn tâm sự với con mình để biết các em cần giúp đỡ thế nào, và phụ huynh nên phối hợp với nhà trường để giúp các em vượt qua những khó khăn tinh thần khi cần thiết.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Hai bác sĩ Michigan bị truy tố tội cắt bộ phận sinh dục 100 bé gái

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT