Thursday, April 18, 2024

Liên Đoàn Lao Động Việt giới thiệu chương trình hoạt động

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Tự Do (Lao Động Việt) vừa có buổi giới thiệu chương trình hoạt động tại Thư Viện Việt Nam Garden Grove, lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu.

Với hai diễn giả thuộc Liên Đoàn, bà Ca Dao, phó chủ tịch hải ngoại, đến từ Pháp, và nha sĩ Chu Văn Cương, tổng thư ký, đến từ Houston.

Buổi nói chuyện diễn ra thân mật, trong sự tìm hiểu về chương trình hoạt động của Liên Đoàn Việt, giới thiệu những kết quả gặt hái được, cùng những câu hỏi và giải đáp. Với những slide show, bà Ca Dao giới thiệu về những hoạt động của Liên Đoàn và chương trình làm việc cho năm 2017-2018.

Trong phần đầu, giới thiệu về quá trình hình thành của Lao Động Việt. Khởi đầu từ sự hình thành của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động, từ đó có những đoàn thể với mục tiêu đấu tranh cho quyền lợi và lợi ích của người công nhân. Những đoàn thể này sau đó ngồi lại với nhau để thành lập Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, bắt đầu từ năm 2014.

Từ đó đến nay, Liên Đoàn Lao Động Việt hoạt động liên tục và có những thành viên tại Việt Nam, hoạt động khắp từ Bắc, Trung và Nam.

Mục tiêu chính của Lao Động Việt là vận động thành lập những nghiệp đoàn, những công đoàn độc lập trong nước, huấn luyện và đào tạo cán bộ vào những công ty, xưởng tại Việt Nam, để gợi ý cho công nhân Việt Nam hình thành những nhóm tương trợ, nhóm đồng hương. Đó là tiền thân của những công đoàn độc lập về sau.

Trong thời gian qua, thành viên của Lao Động Việt tại Việt Nam đã tranh đấu để đòi quyền lợi cho công nhân. Điển hình như tại công ty Nike Việt Nam, khi họ đối xử ngược đãi với hàng ngàn công nhân, anh em đã hợp tác với đài truyền hình số 7 Úc Châu, qua Việt Nam làm những phóng sự ngầm chiếu lên toàn thế giới. Sau đó Nike đã thay đổi cách đối xử với công nhân tốt đẹp hơn.

Hiện tại, Liên Đoàn Việt đã vận động thành lập được một số những nghiệp đoàn độc lập, những nhóm tương trợ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau thuộc các nhóm: giáo chức, điện tử, gỗ mộc, nhóm nông nghiệp,… có những cán bộ chủ chốt được huấn luyện để làm việc đúng theo phương pháp của nghiệp đoàn quốc tế.

Nói về những hoạt động của Liên Đoàn Việt, bà Ca Dao cho biết đã giúp cho hàng ngàn công nhân Việt tại Mã Lai lấy lại được hộ chiếu, vì họ bị tịch thu hộ chiếu khi đi làm công nhân. Phải giải thích cho họ hiểu được người công nhân có quyền giữ hô chiếu của mình, theo đúng luật quốc tế, không ai có quyền thu giữ hộ chiếu của mình.

Liên Đoàn Việt cũng đã giúp công nhân được hãng giày Nike tại Mã Lai bồi thường số tiền $200/tháng cho mỗi người. Ngoài ra công ty đã xây dựng những nơi ăn ở an toàn, vệ sinh hơn cho công nhân.

Cũng có những trường hợp cứu những công nhân bị cầm tù. Trường hợp này phải tìm hiểu lý do họ bị bắt, những giai đoạn cần phải làm để cứu họ, và chi phí để cứu một tù nhân.

Nha sĩ Chu Văn Cương (trái) và bà Ca Dao (phải) trong buổi nói chuyện của Liên Đoàn Lao Động Việt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Liên Đoàn Việt đã đến thăm và tìm cách giúp đỡ một số tù công nhân bị bắt tại các nhà tù Machap Umboo (Melaka), Bukit Jalil, cùng ra tòa với họ tại Klang để an ủi và giúp đỡ, Liên Đoàn Việt cũng đến thăm và phát thuốc cho công nhân tại Melaka.

Việc cần thiết là phải in và phổ biến một cẩm nang về những vấn đề người công nhân cần biết, trong đó người công nhân có quyền giữ hộ chiếu của mình, chủ nhân không có quyền giữ hộ chiếu của công nhân, theo bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Mã Lai đã ký kết ngày 7/8/2015.

Chính vì không hiểu được như vậy, những công nhân Việt tại Mã Lai đều bị thu giữ hộ chiếu khi đi làm công nhân tại đây. Vì thế khi gặp những điều kiện khắc nghiệt về nơi ăn chốn ở, hoặc bị bóc lột đàn áp bất công, công nhân muốn về nước mà không sao về được

Bà Ca Dao cho biết việc cần thiết là phải huấn luyện, nâng cao dân trí, dạy cho họ biết cách sử dụng internet. Hiện đang phát triển các nhóm đồng hương Nghệ An, Thanh Hóa, để tiến lên thành lập nghiệp đoàn lao động tại các công ty nơi công nhân đang làm việc.

Điều cần thiết nhất là vận động các nghiệp đoàn quốc tế yểm trợ. Hiện nay có thuận lợi là Liên Đoàn Việt có lực lượng cán bộ chuyên môn để yểm trợ nghiệp đoàn. Bên cạnh đó cũng có những khó khăn vì chủ trương hoạt động âm thầm để bảo toàn và phát triển lực lượng. Bà Ca Dao cho biết.

Kết thúc buổi nói chuyện là phần hỏi đáp.

Đến tham dự thấy có sự hiện diện của Giáo Sư Đinh Xuân Quân, ông Phạm Quốc Hải, phó chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, Nhóm Dân Chủ Xã Hội, ông Trần Sinh Cát Bình, cựu chủ tịch Tổng Liên Đoàn Công Nông VNCH, nhà báo Huỳnh Việt Lang, cựu phóng viên RFA, và nhiều thân hào nhân sĩ, những người dân muốn tìm hiểu và yểm trợ Liên Đoàn Lao Động Việt.

Mời độc giả xem phóng sự “Đại Hội Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình Thế Giới kỳ 5”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT