Friday, April 26, 2024

TT Trump muốn có 3 thay đổi lớn về tiền nợ sinh viên

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ vừa đưa ra một thông báo về dự định chuyển dịch vụ cho sinh viên vay tiền cho một công ty quản lý, thay vì để các công ty tư nhân và các công ty chính phủ đảm nhiệm như trước, theo báo mạng Business Insider.

Đây là một trong những dự định thay đổi của Tổng Thống Donald Trump về việc cho sinh viên vay tiền đi học.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến những sinh viên vay tiền.

Ngoài ra, các công ty cho vay tiền cũng có thể bị ảnh hưởng.

Hiện nay, sinh viên Hoa Kỳ vẫn còn nợ các công ty này khoảng $1,000 tỷ. Số tiền này do chính phủ liên bang đứng ra bảo trợ và trả tiền lời.

Cũng theo nguồn tin này, Bộ Giáo Dục chưa có thông tin chính thức là công ty nào được chọn, nhưng chỉ cho biết, phương pháp này sẽ giúp ngân sách quốc gia tiết kiệm được $130 triệu trong vòng năm năm tới.

Không những thế, chính quyền của ông Trump còn đưa ra một số dự định thay đổi khác, trong đó có loại bỏ chương trình giúp giảm tiền cho vay đối với sinh viên nào theo học ngành phục vụ cộng đồng.

Chương trình này được chuẩn thuận dưới thời Tổng Thống Barack Obama và dự trù sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm nay.

Ngoài ra, với chương trình sinh viên phải trả 10% trên tổng số lương hằng năm trong vòng 20 năm sau khi vay nợ,  Tổng Thống Trump muốn tăng mức này lên 12.5% nhưng giảm thời hạn xuống còn 15 năm.

Hiện tại, vẫn còn nhiều trở ngại trong việc thông qua ngân sách tại quốc hội, do đó những đề nghị thay đổi chưa biết có được chấp thuận hay không. (Kh.L.)

23 triệu người Mỹ mất bảo hiểm với luật bảo hiểm y tế mới

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT