Friday, April 26, 2024

Học khu Houston giúp học sinh di dân đối phó nguy cơ bị trục xuất

HOUSTON, Texas – Hội Ðồng Quản Trị Học Khu Houston ở Texas đã đồng thanh bỏ phiếu ngày 9 Tháng Hai thông qua nghị quyết ủng hộ các học sinh di dân địa phương nhắm đối phó với sắc lệnh nhăn di dân của Tổng Thống Donald Trump ban hành hôm 27 Tháng Giêng, tờ Houston Chronicle đưa tin.

Sắc lệnh của tổng thống ngăn chặn mọi dân tị nạn vào đất Mỹ trong thời gian 120 ngày, và giới hạn việc nhập cư của người tị nạn hoặc di dân từ 7 quốc gia đa số là Hồi Giáo trong thời gian 90 ngày. Tuy nhiên, các thẩm phán liên bang khu vực 9 đã tạm thời ngăn chặn không cho thi hành sắc lệnh đó.

“Các trường học trong học khu phải là chốn nơi an toàn cho mọi học sinh,” Quản Ðốc Học Khu Houston Richard Carranza tuyên bố.

Ngoài việc cam kết bảo vệ tất cả các học sinh gốc di dân tại địa phương, nghị quyết của Học Khu Houston còn phản đối các dự luật chống di dân do giới lập pháp Texas đưa ra, trong đó có dự luật SB 4 cho phép nhân viên công lực gia tăng các hoạt động kiểm soát di dân, và dự luật nhằm thu hồi Ðạo Luật DREAM, theo đó mọi sinh viên đều được quyền xin tiền học bổng tại các đại học công trong tiểu bang bất kể họ là thường trú nhân hay di dân. (V.P.)

Dùng thẻ quân đội trả tiền xem vũ sexy: tướng hồi hưu Mỹ bị giáng chức

MỚI CẬP NHẬT