Thursday, April 25, 2024

Cựu điệp viên Ðức ra tòa vì cáo buộc trốn thuế

BERLIN, Ðức (NV) – Cựu điệp viên thượng thặng của Ðức, ông Werner Mauss, đã phải ra tòa hôm Thứ Hai do các cáo buộc là ông giấu nhiều triệu euros ở ngoại quốc mà không khai với nhà chức trách.

Ông Mauss, người được gọi là “James Bond của Ðức” trước đây thường được gửi ra ngoại quốc để thi hành các nhiệm vụ bí mật, nhưng nay các bí mật tài chánh của ông đã khiến bị chính phủ để ý tới.

Ông Mauss có thể bị án tù tới 10 năm nếu bị kết tội là trốn thuế khoảng 14.45 triệu euros (khoảng $16 triệu) từ năm 2002 đến 2013. Các công tố viên cáo buộc rằng ông Mauss đã giấu những số tiền lớn trong các trương mục ngân hàng ở ngoại quốc, kể cả ở Bahamas, theo hãng thông tấn DPA của Ðức.

Các điều tra viên để ý tới ông sau khi một trong những bí danh của ông được tìm thấy trong danh sách những người có trương mục với ngân hàng UBS, qua một CD mà tiểu bang North Rhine Westphalia đã mua lại từ kẻ tố cáo, theo tờ báo tài chánh Handelsblatt và Sueddeutsche Zeitung.

Ông Mauss đã không khai với chính phủ về một trương mục ông có trong chi nhánh ngân hàng UBS ở Luxembourg.

Tên ông cũng thấy trong hồ sơ mệnh danh Panama Papers, từ văn phòng luật sư Mossack Fonseca ở Panama, từng giúp rất nhiều người trong giới giàu có giấu tiền ở ngoại quốc qua các công ty bình phong.

Ông Mauss bác bỏ các cáo buộc, nói rằng đây là những trương mục được dùng vào các nhiệm vụ chính phủ giao phó, kể cả việc chuộc mạng con tin. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT