Thursday, April 25, 2024

Mỹ, EU khuyến cáo Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng luật pháp

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Mỹ, khối EU và NATO hôm Thứ Hai lên tiếng khuyến cáo Thổ Nhĩ Kỳ là phải tôn trọng luật pháp sau khi chính quyền của tổng thống Recep Tayyip Erdogan đưa ra hàng loạt các biện pháp trấn áp lớn lao nhắm vào thành phần tình nghi tham dự cuộc đảo chánh bất thành vừa qua.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cũng cho hay Đức và EU cùng cảnh cáo rằng bất cứ hành động nào của Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh quan trọng trong khối NATO, nhằm tái lập án tử hình đối với thành phần chủ trương cuộc đảo chánh cũng sẽ khiến chấm cuộc đối thoại nhằm đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào khối EU.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và ủy viên ngoại giao EU, Federica Mogherini tuyên bố tại Brussels rằng cuộc đảo chánh thất bại hôm Thứ Sáu không thể được dùng làm lý do biện minh cho các hành động đàn áp lớn lao, trong lúc giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã bắt giữ hơn 7,500 người.

“Chúng tôi chắc chắn ủng hộ việc đưa những kẻ tiến hành cuộc đảo chánh ra trước công lý, nhưng chúng tôi cũng khuyến cáo là đừng đi quá đà,” ông Kerry tuyên bố trong cuộc họp báo cùng với bà Mogherini.

Phía EU và Mỹ “kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ duy trì những tiêu chuẩn cao nhất đối với các cơ chế dân chủ cũng như luật pháp ở quốc gia này,” ông Kerry nói thêm.

Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, sau đó cho hay ông đã nói chuyện với Erdogan để nhắc nhở đồng minh “có giá trị” này là Thổ Nhĩ Kỳ phải giữ cùng tiêu chuẩn với 27 quốc gia thành viên khác trong NATO.

Sau khi ông Erdogan hôm Chủ Nhật nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tính tới việc tái lập án tử hình, phát ngôn viên chính phủ Đức, Steffen Seibert, nói rằng hành động này “có nghĩa là chấm dứt thảo luận để là thành viên EU.”

Hôm Thứ Hai, bà Mogherini nhấn mạnh quan điểm này, cho hay “Tôi muốn nói rõ rằng… không quốc gia nào có thể là thành viên EU nếu đưa lại án tử hình.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT