Thursday, April 25, 2024

Hai vụ nổ bom ở Đức, không có thương vong

DRESDEN, Đức (NV) – An ninh tăng cường tại thành phố Dresden của Đức sau khi xảy ra hai vụ nổ bom vào chiều tối Thứ Hai.

CNN trích lời cảnh sát cho hay, vụ tấn công xảy ra tại một nhà thờ Hồi Giáo và một Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế nhưng không có thương vong và dụng cụ nổ là bom tự chế.

Bom nổ cách nhau chỉ vài phút khiến cảnh sát tin rằng cả hai đều có liên quan.

Vụ nổ bom xảy ra trước lễ kỷ niệm Ngày Nước Đức Thống Nhất, đánh dấu 26 năm Đông và Tây Đức thống nhất, dự trù được tổ chức vào cuối tuần tới tại Trung Tâm Hội Nghị, với sự tham dự của Thủ Tướng Angela Merkel.

Ông Markus Ulbig, bộ trưởng nội vụ tiểu bang Saxony, hôm Thứ Ba nói rằng, tất cả cơ sở của người Hồi Giáo trong thành phố, cũng như cảnh sát, được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau vụ tấn công.

Ông Horst Kretzschmar, cảnh sát trưởng thành phố Dresden, nói: “Mặc dù chưa ai nhận trách nhiệm nhưng chúng tôi vẫn phải xem bài ngoại là duyên do của sự tấn công.”

Cảnh sát được lệnh bảo vệ an ninh tại các cơ sở của người Hồi Giáo cũng như tổ chức Turkish General Council ở Dresden. (TP)

MỚI CẬP NHẬT