Friday, April 26, 2024

Khu trục hạm Mỹ bị tấn công bằng hỏa tiễn ngoài khơi Yemen

DUBAI, United Arab Emirates (AP) – Hai hỏa tiễn bắn đi từ khu vực do phiến quân kiểm soát ở Yemen đã rơi gần một khu trục hạm Mỹ trong Hồng Hải, theo tin từ Hải Quân Mỹ hôm Thứ Hai. Ðây là vụ bắn hỏa tiễn thứ nhì nhắm vào tàu bè di chuyển trong hải lộ quốc tế quan trọng này chỉ trong ít ngày qua.

Hỏa tiễn được bắn đi hôm Chủ Nhật thuộc loại đạn đạo và xuất phát từ Yemen, có vẻ là nhắm vào một căn cứ không quân của Saudi Arabia đặt gần thánh địa Mecca của người theo Hồi Giáo. Ðây là cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ vương quốc Saudi Arabia từ thành phần phiến quân Shiite và đồng minh của họ.

Thành phần phiến quân Shiite ở Yemen, được biết dưới tên Houthi, cùng các đồng minh đã không cho biết lý do vì sao họ tấn công. Trước đó, một cuộc không tập do Saudi Arabia chỉ huy đã đánh trúng một đám tang ở thủ đô của Yemen khiến hơn 140 người thiệt mạng và 525 người thiệt mạng hôm Thứ Bảy.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, Hải Quân Mỹ cho hay không ai bị thương và cũng không có thiệt hại nào cho chiến hạm USS Mason, có bến nhà tại Norfolk, tiểu bang Virginia.

Phát ngôn viên Hải Quân Mỹ thuộc Bộ Chỉ Huy Trung Bộ (USCENTCOM), vốn có vùng trách nhiệm trải dài từ Trung Ðông tới Trung Á, cho hay họ không biết là các hỏa tiễn có trực tiếp nhắm vào chiếc USS Mason hay không, dù rằng bay về hướng chiến hạm này.

Hồi tuần qua, một chiếc tàu từng được quân đội Mỹ thuê và nay do một công ty Emirates sử dụng đã bị trúng hỏa tiễn trong cùng khu vực và bị thiệt hại nặng nề. Phía United Arab Emirates cho hay chiếc tàu này chở theo hàng cứu trợ với thủy thủ đoàn dân sự, trong khi đó phía Houthi cho rằng đây là một tàu chiến. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Quân đội Mỹ sẵn sàng đối phó nếu Bắc Hàn gây rối

MỚI CẬP NHẬT