Friday, April 26, 2024

Thẩm phán: Giải nhiệm Duterte nếu nhượng đảo cho Trung Quốc

MANILA, Philippines (NV) – Một thẩm phán tối cao pháp viện Philippines mới đây đã cảnh cáo rằng Tổng Thống Rodrigo Duterte có thể bị giải nhiệm, theo luật quốc gia, nếu ông từ bỏ chủ quyền quốc gia ở khu vực bãi cạn Scarborough Shoal và nhượng cho Trung Quốc. Cả Bắc Kinh và Manila hiện đang có tranh chấp chủ quyền ở nơi này.

Trước chuyến viếng thăm của ông Duterte ở Trung Quốc từ ngày 18 đến 21 tháng 10, đang có nhiều tin đồn nói rằng ông sẽ từ bỏ chủ quyền quốc gia tại Scarborough Shoal. Ông dự trù gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình để bàn việc tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, Duterte nói rằng sẽ không bàn vấn đề đảo trong chuyến đi.

Lên tiếng trong cuộc hội thảo ở viện nghiên cứu Asian Institute of Management tại thành phố Makati City hôm Thứ Sáu tuần này, thẩm phán tối cao pháp viện Philippines, ông Antonio Carpio, nói rằng Duterte sẽ vi phạm Hiến Pháp nếu có sự nhân nhượng với Bắc Kinh về cuộc tranh chấp hiện nay.

“Tôi không muốn điều đó xảy ra vì nếu tổng thống từ bỏ chủ quyền của chúng ta ở Scarborough Shoal thì ông sẽ bị giải nhiệm,” theo bản tin của tờ Philippines Star. Ông Carpio nói thêm rằng nếu Manila nhượng bộ thì vĩnh viễn quốc gia này sẽ không còn cơ hội lấy lại, ngay cả khi vấn đề được đưa ra trước tòa án quốc tế. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT