Friday, April 26, 2024

Mỹ bàn giao 6 tàu tuần cao tốc cho Cảnh Sát Biển Việt Nam

QUẢNG NAM (NV) – Mỹ chính thức bàn giao 6 tàu tuần tra cao tốc cho Cảnh Sát Biển Việt Nam, một phần trong gói viện trợ từng được loan báo từ 4 năm trước.

Trong một buổi lễ tổ chức ở Quảng Nam ngày 22 Tháng Năm 2017, Ðại Sứ Ted Osius đại diện chính phủ Hoa Kỳ chính thức bàn giao 6 tàu tuần tra cao tốc loại dài 14 mét cho Cảnh Sát Biển Việt Nam mà thông cáo của Ðại Sứ Quán Mỹ ở Hà Nội ca ngợi là “một bước tiến quan trọng nữa trong việc mở rộng hợp tác an ninh Việt-My.ờ”

Các tàu tuần tra mới được Mỹ viện trợ do công ty Metal Shark, chuyên đóng các loại tàu nhỏ vỏ nhôm ở tiểu bang Louisiana, đóng theo đơn đặt hàng của chính phủ. Bốn năm trước chính phủ Hoa Kỳ cung cấp ngân khoản viện trợ cho Việt Nam đóng 5 tàu tuần tra cao tốc, hai năm sau tăng thêm 6 chiếc nữa thành 11 chiếc với ngân khoản khoảng hơn $18 triệu.

Tuy nhiên, vào năm 2016, Tòa Bạch Ốc ra một bản thông cáo báo chí nói Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam 18 tàu tuần tra do công ty Metal Shark đóng “để tăng cường sự hợp tác an ninh giữa hai nước.”

Ðại Sứ Ted Osius đại diện chính phủ Hoa Kỳ chính thức bàn giao 6 tàu tuần tra cao tốc loại dài 14 mét cho Cảnh Sát Biển Việt Nam. (Hình: Ðại Sứ Quán Mỹ)

Kể từ năm tài khóa 2014 đến nay, Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp cho Việt Nam khoảng $45.7 triệu giúp Việt Nam tăng cường các khả năng an ninh hàng hải. Tuy nhiên, người ta vẫn không biết các tàu tuần tra cao tốc sẽ được viện trợ thuộc loại nào. Nay nhìn hình của chúng, thấy giống lớp Defiant 45 mà Metal Shark có cả hình ảnh và video biểu diễn trên trang mạng của công ty.

Thông cáo của Ðại Sứ Quán Mỹ ở Hà Nội nói rằng, “Việc bàn giao các tàu tuần tra này thể hiện sự hợp tác ngày càng sâu sắc trong lĩnh vực thực thi luật hàng hải, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trên biển, và hợp tác trợ giúp nhân đạo hàng hải trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.”

Vẫn theo bản thông cáo, “Các tàu tuần tra này sẽ hỗ trợ CSBVN Vùng 2 trong hoạt động tuần tra liên bờ biển và thực thi pháp luật về buôn lậu, buôn bán bất hợp pháp, cướp biển và các vụ cướp tàu có vũ trang, và đánh bắt cá bất hợp pháp. Ngay sau lễ chuyển giao, CSBVN sẽ bắt đầu hoạt động đào tạo và vận hành tàu, đưa chúng vào hoạt động chính thức.”

“Sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai phụ thuộc vào một môi trường hàng hải ổn định và hòa bình. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế cũng hưởng lợi từ sự ổn định trong khu vực, đó là lý do chúng tôi ở đây hôm nay, và đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng được làm việc cùng với Cảnh Sát Biển Việt Nam,” Ðại Sứ Osius phát biểu tại lễ bàn giao.

Các quan chức Mỹ và Việt Nam trong lễ bàn giao tàu. (Hình: Ðại Sứ Quán Mỹ)

Không thấy có tin khi nào thì những chiếc còn lại sẽ được bàn giao và chúng có được trang bị võ khí hay không, hay phía Việt Nam tự cung cấp.

Cùng với ngày Mỹ bàn giao cho Cảnh Sát Biển Việt Nam 5 tàu tuần tra cỡ nhỏ, có tin chính phủ Nhật Bản cử tàu tuần tra Echigo đến Việt Nam và Philippines, tham gia các cuộc diễn tập huấn luyện chung chống cướp biển.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác chống cướp biển tại Ðông Nam Á của Nhật Bản, theo đó Tokyo sẽ hỗ trợ các nước Ðông Nam Á, trong đó có Việt Nam, tăng cường năng lực chấp pháp của lực lượng cảnh sát biển, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các quốc gia Ðông Nam Á trong lĩnh vực này.

Nguồn tin cho biết, ngày 24 Tháng Năm, tàu Echigo sẽ rời khỏi cảng Niigata của Nhật Bản và đến cảng Ðà Nẵng ngày 13 Tháng Sáu để tham dự cuộc diễn tập huấn luyện chung. Tàu tuần tra Echigo dài 40m, có một trực thăng trên boong, thuộc Sở Chỉ Huy Cảnh Sát Biển Vùng 9, Phòng Cảnh Sát Biển tỉnh Niigata. (TN)

Trung Quốc bắt 6 công dân Nhật ‘vì làm gián điệp’

MỚI CẬP NHẬT