Friday, April 26, 2024

Bắc Kinh đả kích Nhật chen vào chuyện Biển Ðông

BẮC KINH (NV) – Trung Quốc lên tiếng đả kích Nhật Bản là cố làm “đảo lộn” tình hình tranh chấp Biển Ðông sau khi bộ trưởng Quốc Phòng Nhật tuyên bố nước này sẽ tham gia tuần tra trên Biển Ðông.

Tân Hoa Xã liên tiếp có một số bài bình luận mạt sát chính phủ Nhật Bản sau bài phát biểu của nữ Bộ Trưởng Quốc Phòng Tomomi Inada tại Trung Tâm Nghiên Cứu và Chiến Lược CSIS ở Washington hôm Thứ Năm tuần trước.

Bà Inada cho hay Hải Quân Nhật sẽ tham gia tuần tra với Hải Quân Mỹ trên Biển Ðông và giúp các nước nhỏ đang tranh chấp biển đảo với Trung Quốc tăng thêm khả năng bảo vệ vùng biển.

Nhật đã viện trợ cho Việt nam 6 tàu tuần cỡ nhỏ cho lực lượng Cảnh Sát Biển và mới đây loan báo sẽ đóng mới cho Việt Nam một số tàu nữa nhưng không nêu rõ số lượng và lớn nhỏ ra sao.

Tokyo cũng đã loan báo cấp cho Philippines hai tàu tuần tra cỡ lớn và cho mượn một số máy bay tuần tra trên biển.

Trong cuộc nói chuyện tại trụ sở CSIS ngày 15 tháng 9, 2016, bà Inada cảnh cáo rằng nếu những nước khác cứ để cho Bắc Kinh bẻ cong luật lệ quốc tế thành công thì sẽ dẫn đến cả thế giới bị hệ quả. Bà ám chỉ tuyên bố “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc đã bị Tòa Trọng Tài Quốc Tế bác bỏ hồi tháng 7 sau khi bị Philippines kiện.

Mời độc giả xem thêm video: Tấn công ở Kashmir, 17 lính Ấn Độ thiệt mạng

Lâu nay, Bắc Kinh luôn luôn đả kích các nước ngoài khu vực Biển Ðông chen vào cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei. Bắc Kinh chỉ muốn dùng thế nước lớn quân sự hùng mạnh ăn trùm để hiếp đáp qua các cuộc đàm phán có áp lực quân sự không cân xứng từ phía sau.

Hôm 19 tháng 9, 2016, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lu Kang (Lục Kháng) nói rằng Trung Quốc và các nước trong khu vực sắp giải quyết vấn để Biển Ðông xuyên qua đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan, những như Trung Quốc và các nước ASEAN cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở đó.

“Hãy nhìn vào cái kết quả mà Nhật Bản làm mất trật tự trong cùng thời gian (các nước đang đàm phán Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Ðông) … làm đảo lộn tình hình Biển Ðông dưới sự giả vờ (nhân danh) cộng đồng quốc tế.” Lục Kháng nói như vậy khi được báo chí yêu cầu bình luận về phát biểu của bà Ineda tại CSIS.

Ông này nói thêm rằng Trung Quốc “cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích trên biển.”

Hôm Thứ Bảy tuần trước, Tân Hoa Xã đả kích rằng Nhật Bản “muốn câu lấy rắc rối” trên Biển Ðông. Bài bình luận này lập lại lời cảnh cáo của Tập Cận Bình với thủ tướng Nhật hồi tháng 6 vừa qua rằng nếu Nhật tham gia tuần tra hay tập trận với Mỹ trên Biển Ðông tức là Nhật đã “vượt lằn ranh đỏ” đối với Trung Quốc.

Hôm 18 tháng 9, 2016, Tân Hoa Xã lôi những chuyện liên quan đến nước Nhật đối với Trung Quốc và các nước Á Châu ở đầu Thế Kỷ 20 cũng như trước và sau Thế Chiến Thứ Hai rồi bảo người Nhật “hãy nhìn vào tấm gương lịch sử.”

Trong khi đả kích Nhật Bản thì Trung Quốc mở cuộc tập trận quy mô với Nga trên vùng biển tỉnh Quảng Ðông với sự tham dự của nhiều tàu mặt nước, tàu ngầm, máy bay và thủy quân lục chiến. Cuộc tập trận kéo dài 6 ngày từ Thứ Ba tuần trước tới Thứ Hai tuần này mới kết thúc gồm cả những màn bắn đạn thật trên biển cũng như đổ bộ chiếm đảo.

Hiện nay, Bắc Kinh đang gấp rút hoan tất các chương trình xây dựng trên 7 đảo nhân tạo mà họ biến từ các bãi đá ngầm cướp của Việt Nam hồi năm 1988 thành các căn cứ khổng lồ trên biển để khống chế toàn bộ khu vực Biển Ðông. Bắc Kinh còn đang nhăm nhe chiếm cả bãi đá ngầm Scarborough gần Philippines. (TN)

MỚI CẬP NHẬT