Thursday, April 25, 2024

Đón đọc: Tại sao phí visa vào VN tăng 500% với người Mỹ?

Như tin Người Việt đã đưa trước đây, từ ngày 30 Tháng Tám, 2016, lệ phí visa công dân Mỹ vào Việt Nam tăng gấp 5 lần (từ $25 lên $135).

Sau khi tin được phổ biến, dư luận đặt nhiều câu hỏi. Lý do thứ nhất là vì lệ phí đột nhiên tăng quá cao. Thứ nhì là có nhiều dạng visa để vào Việt Nam, liệu có sự khác biệt lệ phí giữa các loại visa hay không? Thứ ba, người từ Mỹ về Việt Nam cũng khác nhau; người thì đã là công dân Mỹ, nhưng có người chỉ mới có “thẻ xanh.” Liệu có sự khác biệt nào không?

Một phần dư luận cũng cho rằng chủ trương này là để tăng ngân sách từ số lượng người Mỹ gốc Việt về nước ngày một tăng. Nhưng, theo lời nhân viên lãnh sự của tòa đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nói với Người Việt, tăng lệ phí là hệ quả của việc tăng thời hạn hiệu lực visa – một đề nghị đến từ chính phủ Mỹ.

Sự thay đổi thời hạn hiệu lực của visa (và qua đó là lệ phí visa) ảnh hưởng như thế nào lên công dân Hoa Kỳ vào Việt Nam? Câu trả lời là: Có sự khác biệt, thuận lợi cho người này nhưng sẽ bất tiện cho người khác, tùy mục đích và tần suất vào Việt Nam.

Người Việt tìm hiểu, phỏng vấn các cơ quan hữu trách để trả lời các câu hỏi trên. Mời độc giả đón đọc vào ngày mai.

MỚI CẬP NHẬT