Friday, April 26, 2024

Mưa lớn chưa từng thấy, Sài Gòn tê liệt, chìm trong biển nước

SÀI GÒN (NV) – Nước tràn vào bệnh viện, cửa hàng điện máy, nhà cửa, đường ra phi trường Tân Sơn Nhất tê liệt, các tầng hầm của nhiều tòa cao ốc chìm trong nước… là những gì người dân Sài Gòn chứng kiến trong trận mưa chiều tối 26 Tháng Chín.

Truyền thông Việt Nam loan tin, thành phố Sài Gòn chìm trong “cơn mưa to chưa từng thấy”. Cơn mưa tầm tã như trút nước khiến đường phố Sài Gòn và người dân phải khổ sở trong buổi chiều tan tầm.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, các con đường từ khu vực quận 1, quận 2, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân… chìm trong biển nước hơn 30 điểm.

Tại quận 1, bên trong tòa nhà Bitexco, tòa nhà cao nhất ở trung tâm Sài Gòn, nước đổ xối xả từ tầng 4, trong thang máy, lẫn mặt sàn tầng trệt ngập lênh láng, khiến các nhân viên của các công ty và khách mua sắm tại đây hốt hoảng, buộc rạp chiếu phim BHD bên trong tòa nhà phải tuyên bố đóng cửa.

Mưa to cũng làm cho đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần Thảo Cầm Viên cũng ngập sâu trong nước. Phía đường Trường Sa, đoạn giao với Nguyễn Đình Chiểu, chìm trong nước. Ngã tư Nguyễn Văn Cừ – Trần Hưng Đạo, người dân phải cắn răng lội nước về nhà khi nước ngập lên đến yên xe.

sai-gon
Ngập sâu tại quận 12, đường xá tê liệt. (Hình: báo Thanh Niên)

Còn tại quận 3, đường Kỳ Đồng ngập sâu kéo dài gần hết đường từ ngã ba Trần Quốc Thảo đến Bà Huyện Thanh Quan. Từng dòng xe ùn ứ nhúc nhích để lội qua.

Hàng loạt xe máy bị chết máy trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Người dân phải vất vả vượt qua một đoạn ngập từ cầu Kiệu đến gần ngã ba đường Phan Đình Phùng giao với Huỳnh Văn Bánh, với đoạn sâu nhất ngập hơn nửa bánh xe máy. Song, nặng nhất là trên đường Phan Xích Long, đoạn từ đường Cù Lao đến đường Hoa Lan. Rất nhiều xe qua đoạn đường này đã ngập nước chết máy.

sai-gon1
Nước tràn ngập vào tận bệnh viện Ung bướu Sài Gòn.(Hình: báo Thanh Niên)

Phía quận Bình Thạnh, tình trạng nghiêm trọng hơn với nhiều đoạn ngập ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Cửu Vân, Nơ Trang Long, Nguyễn Hữu Cảnh…nước ngập quá đầu gối. Tại đường Nơ Trang Long, xe chết máy la liệt, người dân dắt xe dưới nước thành từng đoàn. Xe hơi chết máy khi nước dâng cao lên đến yên xe, buộc cảnh sát giao thông phải mở nắp cống và canh chừng chờ nước rút. Cơn mưa to không chỉ khiến con đường này biến thành sông mà tại bệnh Ung bứu Sài Gòn, nước ngập tràn sân đến đầu gối, khiến nhiều bệnh nhân khổ sở tránh mưa.

Các con hẻm xung quanh khu vực bến xe Miền Đông gần như ngập nặng, người dân dắt bộ xe đi trong mưa. Cửa hàng điện máy ở khu vực này bị nước tràn vào khiến các nhân viên phải tất bật dọn hàng, tạt nước trông rất khổ sở.

Ông Nguyễn Văn Quyên, Trưởng phòng Cảnh sát cứu hỏa quận Bình Thạnh cho biết, hiện các tầng hầm trên đường Phan Xích Long bị ngập sâu, đơn vị đã điều động phương tiện và hàng chục lính đến ứng cứu.

Tại quận Gò Vấp, một đoạn dài trên đường Lê Văn Thọ ngập hơn nửa bánh xe máy, xe chết máy la liệt gây kẹt cứng. Tương tự, đường Lê Đức Thọ cũng ngập trong nước. Các tiệm sửa xe đông nghịt khách, có chỗ khách chen nhau cãi nhau chí choé.

Đáng chú ý, đường Nguyễn Văn Trỗi dẫn ra phi trường Tân Sơn Nhất dòng xe kẹt cứng. Riêng phi trường Tân sơn Nhất, hơn 20 chuyến bay quốc nội và quốc tế bay đến không thể đáp, phải bay lòng vòng. Một số máy bay phải quay lại các phi trường xung quanh.

Cụ thể, 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vasco có 9 chuyến phải chuyển hướng đáp xuống 4 phi trường Cam Ranh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Phnom Penh, Cambodia; 2 chuyến quốc tế của China Airlines783 phải hạ cánh xuống Đà Nẵng, 1 chuyến của Malaysia MH758 phải chuyển hướng hạ cánh xuống Phnom Penh. Nhiều chuyến bay từ phi trường này bay đi cũng không thể cất cánh phải tạm hoãn. Hàng ngàn hành khách mệt mỏi ngồi đợi.

Theo ông Nguyễn Nhật, thứ trưởng Bộ Giao thông, bình thường chỉ cần mưa nhỏ Tân Sơn Nhất đã ngập, vì vậy khi mưa lớn thì việc các chuyến bay đi và đến phải điều chỉnh giờ bay là khó tránh khỏi. Mưa lớn tại Tân Sơn Nhất khiến các chuyến bay đến không thể đáp, trong khi các chuyến bay đi cũng không thể cất cánh, buộc hành khách phải ngồi đợi mưa ngớt.(Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT