NEW YORK (NYT) –Trong khi luật lệ mới về dùng súng được coi là chắc chắn phải có nhưng hãy còn là vấn đề sẽ được các giới chính trị thảo luận, thì thảm kịch nổ súng ở Connecticut đã tác động trực tiếp ngay đến ngành kỹ nghệ chế tạo và các hãng buôn bán súng.

Một cửa hàng của Dick’s Sporting Goods Inc. ở New Jersey. Hôm Thứ Ba hệ thống tiệm bán dụng cụ thể thao này loan báo sẽ ngưng bán một số loại súng trường. (Hình: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images)
Hôm Thứ Ba, Cerberus Capital Management loan báo sẽ bán các cổ phần đầu tư trong Freedom Group, nhóm các hãng sản xuất súng trong đó có loại súng trường bán tự động Bushmaster được hung thủ Adam Lanza sử dụng tại trường tiểu học Sandy Hook.
Ðồng thời Dick’s Sporting Goods, hệ thống tiệm bán trang thiết bị thể thao, loan báo sẽ không trưng bày tất cả mọi loại súng tại các cửa hàng gần Newtown, và ngưng bán những kiểu súng trường thể thao trên toàn quốc.
Loan báo của Cerberus được đưa ra chỉ ít giờ sau khi ông Bill Lockyer, bộ trưởng Ngân Khố tiểu bang California tuyên bố các quỹ hưu bổng của giáo viên, công nhân viên không nên đầu tư vào các công ty kỹ nghệ súng. Những quỹ này đều có phần đầu tư quan trọng vào tổ hợp tài chính Cerberus của tỷ phú Stephen A. Feinberg đặt trụ sở ở New York.
Năm 2006, Cerberus sát nhập Bushmaster Firearms và ít nhất 5 hãng sản xuất vũ khí khác, trong số có Remington Arms, hãng chế tạo vũ khí lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, để thành lập ra Freedom Group. Người ta chưa biết sẽ có ai muốn mua Freedom Group trong tình hình lo ngại sẽ có những quy định chặt chẽ về dùng súng ở Hoa Kỳ. Nhưng một nhà đầu tư am hiểu vấn đề trong ngành vũ khí nói rằng nhiều hãng ngoại quốc, như Forjas Taurus ở Brazil và Herstal Group ở Bỉ, có tiềm năng mua Freedom Group.
Cerberus giải thích về ý định bán Freedom Group: “Chắc chắn rằng thảm kịch Sandy Hook sẽ dấy lên nhiều tranh luận về việc quân bình giữa vấn đề an ninh xã hội với dân quyền do Tu chính án số 2 của Hiến Pháp quy định. Là một công ty đầu tư, vai trò của chúng tôi không phải là xác định lập trường hay tìm cách ảnh hưởng đến chính sách kiểm soát súng. Ðó là việc của các nhà lập pháp liên bang và tiểu bang.”
Stephen A. Feinberg, 52 tuổi, là một trong số những nhà ủng hộ tiền bạc lớn nhất cho đảng Cộng Hòa. Feinberg tốt nghiệp đại học Princeton và hoạt động ở thị trường tài chính Wall Street từ 1980. Bố của ông, Martin Feinberg, 86 tuổi, sống tại Newtown, Connecticut, gần nơi vừa xảy ra thảm kịch. (HC)






































































































































