
Biện pháp này được thi hành sau một loạt những lời đe dọa tấn công liên tiếp cùng các hành động di chuyển quân đội và hỏa tiễn của Bắc Hàn.
Các phi đạn phòng thủ cùng với giàn radar điều khiển đưa tới Guam được đặt trên xe di động, thuộc loại đánh chặn những hỏa tiễn đang trên đường bay tới mục tiêu.
Guam ở cách xa Bắc Hàn 2,000 dặm và hầu hết các quan sát viên đều không tin là Bắc Hàn có đủ khả năng kỹ thuật để phóng tới một hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử, tuy nhiên cần có sự sẵn sàng đề phòng.
Trước đó, bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã cho biết việc triển khai đến khu vực Tây Thái Bình Dương 2 khu trục hạm loại Aegis có hệ thống phòng không đánh chặn các hỏa tiễn tấn công. Khu trục hạm USS John S. McCain đến nay vẫn đặt căn cứ ở Nhật Bản nhưng khu trục hạm USS Decatur đang được triển khai ở Trung Đông sẽ tới trong ít ngày nữa.
Tin từ bộ Quốc phòng Nam Hàn hôm Thứ Năm cho biết Bắc Hàn đã đưa một số hỏa tiễn “có tầm xa đáng kể” tới bờ biển phía Đông. Nhưng theo nhận định của ông Mark Fitzpatrick, giám đốc chương trình tài giảm vũ khí thuộc viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ở London, thì tất cả những ồn ào của Bắc Hàn chẳng qua chỉ là sự chuẩn bị cho việc thử nghiệm một loại hỏa tiễn mới của họ. Theo ông, hỏa tiễn mà Bắc Hàn định thử nghiệm lần đầu là loại Musudan có tầm xa khoảng 1,500 dặm, nghĩa là có thể bắn qua Nhật Bản nhưng không thể đe dọa tới Guam. (HC)







































































