FARGO, North Dakota (Reuters) – Dân chúng thành phố Fargo ở tiểu bang North Dakota tuần này khởi sự đổ cát vào khoảng 1 triệu bao cát để chuẩn bị đối phó với trận lụt từ Sông Hồng (Red River) vẫn thường xảy ra hầu như hàng năm.

Trận lụt tại Fargo hồi năm 2011. (Hình: Scott Olson/Getty Images)
Việc chuẩn bị các bao cát là nỗ lực tình nguyện của dân chúng Fargo, vốn muốn đạt được chỉ tiêu này vào ngày 13 Tháng Tư tới đây để thêm vào 750,000 bao đang có trong kho, cho thành phố được an toàn hơn nếu tình hình lụt lội trầm trọng hơn dự đoán, theo giới hữu trách.
Red River có tới 50% khả năng là sẽ lên tới đỉnh là 38.1 feet (khoảng 11.6 m) ở Fargo, mức cao hàng thứ năm trong lịch sử thành phố và có 10% sẽ lên tới mức kỷ lục là 40.9 feet (khoảng 12.5 m), theo dự đoán của Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia. Nếu mực nước sông lên tới 40.9 feet, đây sẽ là trận lụt trầm trọng nhất trong lịch sử thành phố Fargo.
“Đây sẽ là một trận lụt lớn, bất kể là cao tới đâu,” theo lời Greg Gust, một giới chức thuộc sở khí tượng quốc gia ở thành phố Grand Forks, tiểu bang North Dakota.
Ông Gust cho hay mực nước sông có thể vọt lên cao trong tuần tới vì tuyết tan nhiều.
Sông Red River xuất phát từ thành phố Wahpeton ở vùng đông nam North Dakota và chảy lên hướng bắc, qua Fargo, Grand Forks và thành phố Winnipeg ở vùng Manitoba thuộc Canada, trước khi chảy vào Hồ Winnipeg.
Thành phố Oslo ở Minnesota, vốn xây môt con đê chắn năm ngoái, hầu như chắc chắn sẽ bị nước lụt bao vây và trở thành một ốc đảo chỉ có đến bằng xuồng hoặc trực thăng, như từng thấy những năm trước đây, theo ông Gust. (V.Giang)






