ORANGE COUNTY (NV) – Vào Thứ Bảy, ngày 27 Tháng Tư, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, cảnh sát Garden Grove và Westminster sẽ phối hợp với Cơ Quan Quản Trị Chống Ma Túy (DEA) tổ chức thu hồi các loại thuốc theo toa không còn cần, chưa sử dụng, hay sẽ hết hạn sử dụng và có thể gây nguy hiểm, để ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc và trộm cắp, bằng cách bỏ đi.

(Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Thuốc theo toa còn nằm lay lứt trong tủ thuốc gia đình rất dễ bị dùng sai, và lạm dụng bởi những người khác khi thấy được,” Trung Sĩ Cameron Knauerhaze thuộc Sở Cảnh Sát Westminster, nói.
Cư dân ở Garden Grove có thể đem thuốc để vứt bỏ tại Sở Cảnh sát Garden Grove,11301 Acacia Parkway, Garden Grove, CA 92840, hay đến bãi đậu xe của Tòa Thị Chính Westminster, 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683, nếu ở Westminster. Dịch vụ này miễn phí, không cần nêu danh tánh và không ai thắc mắc.
Theo tài liệu thống kê năm 2010 của Cơ Quan Thống Kê Quốc Gia về Thuốc và Y Tế, số người lạm dụng thuốc theo toa gấp 2.5 lần hơn những người sử dụng cocaine, heroin, thuốc gây ảo giác, và thuốc hít, theo thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát Westminster.
Điều này còn cho biết cứ 9 học sinh lớp 12, thì có một học sinh lạm dụng một loại thuốc nào đó, bao gồm cả những thứ thuốc không phải do bác sĩ cho họ toa.
Thông cáo của Sở Cảnh Sát Garden Grove cho biết thêm: “Tháng Chín năm ngoái, người dân Mỹ đem 244 tấn thuốc theo toa đến hơn 5,200 địa điểm điều hành bởi DEA và hàng ngàn địa điểm của các đối tác chính quyền của tiểu bang và địa phương.”
Trong năm lần thu hồi trước ở Garden Grove, cơ quan DEA và các đối tác thu hồi hơn 2 triệu pounds hoặc hơn một nghìn tấn thuốc viên.
Sáng kiến này đề cập đến sự quan trọng của an toàn và y tế công cộng.
Thuốc men cất trong tủ nhà rất dễ bị phân tán, sử dụng không đúng, và lạm dụng.
Tỷ lệ thuốc theo toa ở Mỹ bị lạm dụng cao cần phải báo động, cũng như số lượng bị tai nạn ngộ độc và quá liều do những loại thuốc này.
Nghiên cứu cho thấy phần lớn các loại thuốc theo toa bị lạm dụng lấy từ gia đình và bạn bè, gồm cả từ các tủ thuốc gia đình.
Ngoài ra, người dân Mỹ cũng được khuyến cáo rằng hai phương pháp vứt đi thông thường của họ đối với thuốc không sử dụng, là thả tiêu xuống bồn cầu hoặc ném chúng vào thùng rác, đều được coi là có thể gây tai hại cho sự an toàn và sức khỏe.
Bốn ngày sau việc thu hồi thuốc lần đầu tiên, Quốc Hội thông qua Dự Luật Phế Thải Thuốc An Toàn và Có Trách Nhiệm (Secure and Responsible Drug Disposal Act) vào năm 2010, nhằm sửa đổi Luật Kiểm Soát Dược Chất để “đích thân người sử dụng” các dược chất bị kiểm soát phải đem các thuốc không dùng, vứt bỏ tại các cơ quan có thẩm quyền được Bộ Trưởng Tư Pháp chấp thuận.
Đạo luật này cũng dành quyền để Bộ Trưởng Tư Pháp được phép cho các cơ sở chăm sóc dài hạn vứt bỏ các dược chất kiểm soát của họ tại chỗ trong vài trường hợp.
Cơ quan DEA hiện soạn thảo các quy luật để thi hành đạo luật trên.
Cho đến khi quy luật mới được hòan chỉnh, các cơ quan thực thi pháp luật địa phương như Sở Cảnh Sát Garden Grove và Cơ quan DEA sẽ tiếp tục tổ chức các dịp thu hồi thuốc thuốc theo toa mỗi vài tháng.
Mọi chi tiết, xin liên lạc Sở Cảnh Sát Garden Grove tại số điện thoại (714) 741-5239, hay Sở Cảnh Sát Westminster, (714) 548-3755. (L.N.)

















