Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Năm diễn giả có tiếng tăm trong cộng đồng người Việt, cũng từng là học sinh rồi giáo sư của Bưởi-Chu Văn An, đã lên tiếng báo động khẩn thiết về tình hình và tương lai của đất nước khi thay nhau đề cập đến nhiều lãnh vực, nhiều khía cạnh về hiện tình Việt Nam để thấy được rõ nét một tương lai u ám cho đất nước và dân tộc trước họa xâm lăng của Trung Quốc đã và đang diễn ra.

Hội trường của Le-Jao Center đông chật đồng hương đến tham dự. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Ðó là cuộc hội thảo dưới chủ đề “38 năm nhìn lại về hiện tình và tương lai Việt Nam” do các diễn giả Giáo Sư Trần Lam Giang, Giáo Sư Khoa Học Gia Nguyễn Xuân Vinh, Giáo Sư Lưu Trung Khảo, Giáo Sư Phạm Cao Dương và Giáo Sư Trần Huy Bích. Cuộc hội thảo do Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An tổ chức vào chiều hôm Chủ Nhật 14 tháng 7 tại Le-Jao Center, Coastline Community College, Westminster.
Trước khi vào cuộc hội thảo, phần nghi lễ đã được ban tổ chức sắp xếp thật ý nghĩa. Ðó là một “tiểu đội” Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Ðức cùng các nữ thân hữu của hội trong đồng phục tím, phụ trách phần chào quốc kỳ Mỹ-Việt và phút mặc niệm. Bộ đồng phục của SVSQ Thủ Ðức đã nói lên tinh thần “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” ngày nào khi hầu hết học sinh Chu Văn An đã từng lên đường nhập ngũ. Còn các nữ thân hữu trong đồng phục áo dài tím tượng trưng người dân Việt ở hậu tuyến luôn yểm trợ cho cuộc chiến đấu bảo vệ tự do của miền Nam.
Hình ảnh ấy đã khiến hơn 200 đồng hương đến tham dự cảm thấy lòng yêu nước bừng bừng, đã nhiều lần vỗ tay khi các diễn giả nói đến tinh thần dân tộc chống phương Bắc của người Việt.
Diễn giả đầu tiên Giáo Sư Trần Lam Giang trong 30 phút đã cố gắng lục tìm trong lịch sử Việt Nam để minh chứng thật rõ ràng rằng đất nước của người Việt từ ngày lập quốc đã được định danh là Việt Nam, không phải chỉ đến thời Vua Gia Long thống nhất sơn hà mới xin Vua Càn Long bên Trung Hoa chấp thuận cho tên nước là Việt Nam, chứ không phải là An Nam hay Nam Việt như các triều đại phương Bắc từng “phong” cho miền đất này. Giáo Sư Giang nêu ra khá nhiều chi tiết được ghi trong lịch sử về hai chữ Việt Nam được gọi cho tên nước. Hàn Lâm Học Sĩ Hồ Tôn Ðốc thời Vua Trần Nghệ Tông (1370-1372) tác giả của hai pho sử Việt Nam, một pho có tên là “Việt Nam Thế Chí” và một pho là “Việt Sử Cương Mục”. Cả hai bộ sử này đã bị nhà Minh khi sang xâm chiếm hủy diệt. Nhưng rất may sử gia Phan Huy Chú đã tìm được một bộ và in lại trong “Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí”. Ðến thời Nguyễn Trãi, ông có viết cuốn Dư Ðịa Chí (1380-1342) ghi lại thời Kinh Dương Vương dựng nước được vua Trung Hoa phong cho làm vua ở Việt Nam cũng nhắc đến tên nước là Việt Nam. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng có làm một bài thơ vịnh cảnh quê hương với đề tài là “Việt Nam sơn hải vịnh”. Rồi chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1752) cũng có làm một bài thơ vịnh đất nước và dùng hai tiếng Việt Nam để chỉ đất nước quê hương. Kết thúc cho bài sưu tầm này Giáo Sư Trần Lam Giang khẳng quyết: “Việt Nam là Việt Nam, Tàu là Tàu nhưng Tàu trong tất cả các triều đại cứ đều coi Việt Nam là một quận huyện của chúng nên thời nào chúng cũng dòm ngó đất nước chúng ta, vậy nên chúng ta phải hết sức cảnh giác”.
Tiếp theo, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh mổ xẻ điều mà mọi người dân Việt nhất là người Việt tị nạn Cộng Sản hằng lưu tâm đến là “Bao giờ thì Cộng Sản sụp đổ”. Trước khi có kết luận về vấn đề này, Giáo Sư Vinh đưa người nghe nhìn về lịch sử cận đại khi thực dân Pháp chiếm được 6 tỉnh miền Nam Việt Nam, ai nấy đều tiên đoán là quân Pháp sẽ tiến ra Trung, tiến ra Bắc để nuốt trọn Việt Nam vì thế lực của ta lúc bấy giờ quá yếu kém so với đội quân xâm lăng Pháp. Thì nay cũng trước thực tiễn, Cộng Sản Việt Nam đang phải đối diện với những khó khăn cả trong lẫn ngoài nước. Ngoài nước thì trước sức ép tham vọng bá quyền của Trung Quốc, CSVN đã phải hàng phục để còn được ngồi ghế cai trị dân Việt nhưng chính vì sự hàng phục đó mà đảng CSVN đang bị cô lập trước toàn dân kể cả đảng viên các cấp. Nhưng để Cộng Sản phải sụp đổ thì cần phải được châm ngòi và giới trẻ trong nước đang làm công việc châm ngòi đó.

Giáo Sư Phạm Cao Dương trích dẫn một tài liệu ngoại quốc nhắc đến lời Mao Trạch Ðông coi Việt Nam là một phần đất lệ thuộc Trung Quốc. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Kết thúc phần thuyết trình, Giáo Sư Vinh cũng lên tiếng cảnh báo cộng đồng người Việt rằng: “Chúng ta phải hết sức cảnh giác vì Cộng Sản ý thức được sự bất mãn của toàn dân nên chúng luôn đưa ra những tin tức sự việc gây tranh cãi trong cộng đồng để cộng đồng trong cũng như ngoài nước chỉ chú ý vào việc tranh cãi mà ít quan tâm đến tình hình đất nước”.
Ba giáo sư Lưu Trung Khảo, Phạm Cao Dương và Trần Huy Bích cùng khai thác một chủ đề “Hiện tình kinh tế, văn hóa, giáo dục”. Giáo Sư Khảo đã đưa người nghe trở lại thời CSVN mới chiếm được miền Nam với chính sách bao cấp rồi mở cửa he hé thời Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và sau cùng cho đến nay là Nguyễn Tấn Dũng với những “tập đoàn kinh tế” mà tham nhũng trong chính quyền CSVN trở thành một đại quốc nạn, nó sẽ chỉ bị tiêu diệt khi đảng CSVN không còn cầm quyền và bị toàn dân tiêu diệt. Kinh tế Việt Nam còn bị đè nặng bởi sự cạnh tranh bất chính, phá hoại của kinh tế Trung Quốc nên vẫn không ra thoát khỏi nền kinh tế lệ thuộc vào các nền kinh tế của các nước đã phát triển.
Giáo Sư Phạm Cao Dương đã tiếp lời Giáo Sư Khảo trên khía cạnh hiểm họa mất nước và đã mất rồi. Giáo Sư Phạm Cao Dương phân tích: “Ðiều mà không ai có thể tưởng tượng ra trong khi biết bao tổ chức quốc tế có mặt trên thế giới là Trung Cộng đang nuốt chửng Việt Nam qua tay nhà cầm quyền CSVN. Thời Mao Trạch Ðông, chính Mao đã nói Việt Nam là một thuộc địa cũ của Trung Quốc. Thời Việt Nam Việt Nam lâm cảnh chiến tranh với Pháp, đã phải quỵ lụy Mao, sẵn sàng nhượng đất đai biên giới cho Trung Cộng để được Mao tiếp trợ cho đủ thứ từ vũ khí, chiến thuật chiến lược cho đến con người, mới tạo được trận Ðiện Biên Phủ. Sau này khi phải chống với VNCH và đồng minh Hoa Kỳ thì Bắc Việt đã còn lệ thuộc đến cả cây kim sợi chỉ nữa nên việc cắt đất nhượng biển cũng đã nằm trong chính sách ‘16 chữ vàng’ và ‘bốn tốt’ của đồng chí ‘môi hở răng lạnh’”.
Cùng với Giáo Sư Dương, Giáo Sư Trần Huy Bích cũng tham khảo thêm những tin tức chứng minh cho những điều các diễn giả trước đã đề cập đến. Giáo Sư Bích đưa ra những tin tức mới nhất trong 2 ngày vừa qua của những đài phát thanh quốc tế RFI và RFA về mối bang giao Trung-Việt và tình hình kinh tế Việt Nam sút giảm nghiêm trọng. Các bản tin đó đã nói lên tình hình kinh tế, giáo dục và xã hội Việt Nam hiện tại như thế nào và tương lai của Việt Nam rồi sẽ ra sao.
Theo nhiều người tham dự, cuộc hội thảo rất là hữu ích trong lúc này khi mà Cộng Sản ở hải ngoại liên tục kích động những cuộc tranh cãi, chống đối nhau trong cộng đồng hầu làm cho người ta quên đi hiện tình của đất nước.
Chính vì lý do này mà Hội Ái Hữu Bưởi-Chu Văn An đã lần đầu tiên tổ chức một buổi sinh hoạt có tính cách chính trị. Hội Trưởng Bùi Ðức Uyên trong bài chào mừng cũng đã xác định: “Ðây là một việc ra khỏi khuôn khổ thông lệ của một hội ái hữu. Nhưng khi chúng tôi phải bỏ nước ra đi 38 năm trước đây, chúng tôi đã bày tỏ thái độ và hôm nay chúng tôi cũng chỉ bày tỏ thái độ. Biến cố biển Ðông, một dấu hiệu cho tham vọng ngàn năm đô hộ. Sự kiện bắt bớ giam cầm các người trẻ khao khát tự do, đã làm chúng tôi ra khỏi thông lệ…”
––
Liên lạc tác giả: [email protected]

















