Thuyết trình ‘Sanh con theo ý muốn và bệnh vô sinh’

 

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Buổi thuyết trình y học hiện đại với chủ đề “Sanh con theo ý muốn” do Bác Sĩ Nam D. Trần hướng dẫn được tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt hôm Chủ Nhật vừa qua.

Ngoài vấn đề giải thích cho đồng hương đến tham dự hiểu được phương pháp thụ thai theo ý muốn, Bác Sĩ Nam còn hướng dẫn cách bảo tồn khả năng sinh sản và phương cách chẩn trị cho những bệnh nhân không đủ điều kiện để thụ thai (bệnh vô sinh).

Bác Sĩ Nam D. Trần thuyết trình đề tài “Sanh con theo ý muốn” tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong phần thuyết trình, bác sĩ cho biết: “Buổi thuyết trình về vấn đề này được chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất nói về khả năng sinh sản. Sau đó là phương pháp điều trị, và sau cùng là nói về cách bảo quản khả năng sinh sản. Thường khi vào bệnh viện người ta thường đặt ra câu hỏi là ‘Làm sao để có con?’ Muốn có con thì cần những gì?’ Câu trả lời là khi muốn có con cần ba thứ quan trọng nhất. Thứ nhất là người đàn bà phải có trứng, nếu không có trứng thì không thể có con được. Thường một cái trứng để cho thụ thai được sau quá trình phải một năm, từ cái trứng khi còn nhỏ và được lớn dần. Khi người phụ nữ sau 14 ngày từ lúc có kinh thì trứng sẽ được nở và bắt đầu có thể thụ thai được.”

Bác Sĩ Nam nói tiếp: “Thứ hai là tinh trùng của người đàn ông phải đi lên tử cung và sau đó đi qua cái ống vòi trứng rồi mới đụng đến trứng. Trứng và tinh trùng phải nằm ngay cái lớp ống dẫn trứng. Khi trứng được rớt xuống từ buồng trứng thì nó chỉ có 12 tiếng, sau 12 tiếng tinh trùng không gặp được cái trứng thì không thể thụ thai được. Sau khi trứng và tinh trùng gặp nhau thì sẽ thành phôi, xuống từ từ đi vô tử cung để cho người phụ nữ thụ thai. Ba cái: (1) Trứng, (2) Ống dẫn trứng cho tinh trùng và trứng gặp nhau, (3) Phôi, nếu không có đủ ba thứ này thì không thể có con được.”

“Hiện nay bệnh vô sinh rất phổ biến, thường những bệnh nhân bị ảnh hưởng do tâm lý về kinh tế, tại vì khi ai mắc phải bệnh này thì bảo hiểm không có chi trả, bệnh nhân phải tự bỏ tiền của mình ra để trị bệnh. Và số tiền để trị bệnh vô sinh cũng không ít. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 10% của những đôi vợ chồng mắc bệnh vô sinh,” Bác Sĩ Nam nói thêm.
Sau khi giải thích về cách thụ thai theo ý muốn và cách chữa trị bệnh vô sinh cũng như phương pháp để bảo quản khả năng sinh sản, có nhiều đồng hương đã đặt nhiều câu hỏi với Bác Sĩ Nam D. Trần, và họ được ông giải thích rất thỏa đáng.

Ðồng hương tham dự buổi thuyết trình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Vợ chồng anh chị Ðể Lê, sống tại San Diego, nói: “Chúng tôi định cư bên Mỹ được hơn 30 năm, hiện giờ chúng tôi có một đứa con trai. Chúng tôi biết được tin buổi thuyết trình này trên Internet. Theo bài học và hiểu được bài viết trên Internet, thì mình muốn sanh con trai hay con gái tùy theo ý muốn của mình. Hiện nay, chúng tôi cũng muốn sinh thêm một đứa con nữa, vì thế, hôm nay chúng tôi đến đây để tìm hiểu phương pháp có con như ý muốn như thế nào.”

Hai vợ chồng anh Hải và chị Linh, cư dân Westminster, cho biết: “Chúng tôi sang Mỹ được hơn 5 năm. Vợ chồng chúng tôi đã thành hôn hồi năm 2009, nhưng vì bận bịu về công việc làm nên chúng tôi vẫn chưa muốn có con sớm. Vì thế, đến bây giờ vợ chồng chúng tôi vẫn chưa sanh con. Bây giờ chúng tôi dự định có em bé. Và khi xem TV thấy có thông báo về buổi thuyết trình cho vấn đề thụ thai theo ý muốn được tổ chức tại nhật báo Người Việt, nên vợ chồng chúng tôi mới đến đây để nghe bác sĩ hướng dẫn về vấn đề này.”

Theo bác sĩ cho biết, lý do có buổi thuyết trình này là vì khi làm việc tại bệnh viện ở San Francisco, đa số bệnh nhân đều là những người nước ngoài, lâu lâu cũng có những bệnh nhân từ Việt Nam qua hoặc từ những tiểu bang khác đến. Nhưng khi họ đến đây, vì không có nhiều bác sĩ người Việt về ngành này nên những bệnh nhân đó phải bay qua Thái Lan hoặc bên Úc để chạy lo chữa trị cho bệnh hiếm muộn về con cái. Nhưng có khi họ không được những nơi khác chữa trị có kết quả, rồi họ cũng trở lại Mỹ. Sau đó có những người đã chi một số tiền khá lớn mà vẫn không tìm ra được cách chữa trị cho bệnh này.

Bác Sĩ Nam cũng cho biết thêm, chuyện này thường xảy ra là tại vì cộng đồng người Việt của chúng ta ít có những bác sĩ theo học ngành này.

Mới đây, ông có gặp những bác sĩ người Việt ở Little Saigon thì họ cho biết trong cộng đồng người Việt chỉ có ba bác sĩ Việt Nam học về ngành này, nhưng một bác sĩ thì làm tại New York, một bác sĩ đang làm tại Sacramento, chỉ có một bác sĩ đang làm việc tại vùng này, và ông đang làm việc tại San Francisco. Vì thế, cộng đồng người Việt ít có cơ hội để nghe những buổi thuyết trình về đề tài bệnh vô sinh cũng như hiếm muộn về con cái.

Ðược biết, Bác Sĩ Nam D. Trần là giáo sư và làm việc tại bệnh viện đại học UC San Francisco, chuyên ngành hiếm muộn con cái. Ông có nhiều thành tích về nghiên cứu cũng như đã từng tham dự những buổi hội thảo tại Mỹ và quốc tế về ngành này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT