Hỗ trợ ngôn ngữ rất quan trọng đối với cử tri Mỹ gốc Á

 

LOS ANGELES (NV)Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á Châu (AAAJ) vừa công bố kết quả kiểm tra hỗ trợ ngôn ngữ cho cử tri người Mỹ gốc Á trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2012. Báo cáo này dựa trên sự vận động các viên chức lo về bầu cử và theo dõi các thăm dò ý kiến để bảo đảm luật hỗ trợ ngôn ngữ được thi hành tại gần 900 khu vực bỏ phiếu khắp 14 vùng trong bảy tiểu bang California, Illinois, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Texas, và Washington, theo thông cáo báo chí của AAAJ-LA.


(Hình minh họa: Frederick J. Brown, Getty Images)


Theo luật bầu cử, chính quyền quận phải cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ nếu số cử tri hợp pháp hội đủ điều kiện quy định. Hỗ trợ ngôn ngữ phải được cung cấp, trước và trong ngày bầu cử, và bao gồm nhân viên song ngữ tại phòng phiếu và tài liệu bầu cử bằng ngôn ngữ dịch sẵn để tại địa điểm bỏ phiếu. Việc giám sát do AAAJ và các tổ chức đối tác đào tạo thực hiện bằng cách đến từng địa điểm bỏ phiếu, để bảo đảm rằng các cử tri được đối xử công bằng.
 
Kết quả tòan quốc cho thấy khoảng 45 % phòng phiếu không có trưng tài liệu dịch, và 25% phòng phiếu thiếu nhân viên song ngữ. Báo cáo này cũng cho thấy sự khác nhau trên toàn khu vực mà yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ được thực hiện. 

“Mặc dù hỗ trợ ngôn ngữ không được cung cấp đầy đủ trong một số trường hợp, một số khu vực áp dụng phương pháp hiệu quả bằng cách chuẩn bị cho ngày bầu cử và cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ cho các cử tri, khi cần,” bà Deanna Kitamura, luật sư của AAAJ – Los Angeles, nói. Trong một cuộc họp mới đây, bà Kitamura trình kết quả cho Ủy Ban Tổng Thống Về Bầu Cử, do Tổng Thống Obama thành lập, để nghiên cứu điều hành bầu cử và cải thiện tình trạng bầu cử của cử tri trong tương lai.
 
“Khi làm đúng, việc ghi danh cử tri và số cử tri đi bầu sẽ tăng, các cộng đồng hội đủ điều kiện sẽ được tôn trọng,” ông Terry Ao Minnis, luật sư của AAAJ, nói. “Các viên chức bầu cử phải gần gũi các lãnh đạo cộng đồng trong giai đoạn đầu xây dựng kế hoạch hỗ trợ ngôn ngữ cho họ, đặc biệt là khi họ thuộc một ngôn ngữ mới của châu Á.”
 
“Nền dân chủ của chúng ta sẽ được phát huy mạnh nhất khi có càng nhiều cá nhân được tham gia,” bà Carolyn Hsu, luật sư của AAAJ – Asian Law Caucus, nói. “Có nhiều giải pháp và thực hành tốt nhất mà các giới chức về bầu cử có thể áp dụng, chẳng hạn như chú trọng hơn nữa vào sự hỗ trợ ngôn ngữ trong quá trình đào tạo nhân viên phòng phiếu, để bảo đảm rằng cử tri có đầy đủ sự hỗ trợ mà họ được hưởng theo luật liên bang và tiểu bang.”
 
“Kết quả này dự định được sử dụng để giúp làm tài liệu cho các giới chức bầu cử và những người vận động cộng đồng,” ông Andrew Kang, giám đốc pháp lý của AAAJ-Chicago, cho biết. “Kết quả này sẽ được sử dụng để cải thiện việc hỗ trợ ngôn ngữ cho các cuộc bầu cử trong tương lai.” (L.N.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT