MIDWAY CITY (OCR) – Trong khi nhiều thành phố và các quận hạt gặp khó khăn về tài chánh, ít ai biết đến các cơ quan chính phủ bán sản phẩm thiết yếu và thu vào cả tỉ đô la tiền mặt. Đó là Đặc Khu Thủy Cục Midway City, theo báo OC Register.
Trụ sở Đặc Khu Midway Sanitation District (Hình minh họa: Midway Sanitation District)

Nhiều cơ quan tích lũy được tiền nhiều hơn, gồm Khu Vệ Sinh Midway City với 374%; Khu Vệ Sinh Orange County 180%, và Laguna Beach, Moulton-Niguel, Costa Mesa và South Coast, trong khoảng 179% và 176 %. Chỉ có ba nơi là ít hơn nhiều.
Ngược lại điều này đối với các thành phố địa phương: Kết quả phân tích cho thấy hầu hết các thành phố ở Orange County có số tiền dự phòng ít hơn, trung bình 27.7 % của chi phí hàng năm. Chỉ có bốn thành phố rất may mắn hoặc điều hành giỏi, có số tiền bằng hoặc lớn hơn 100% ngân sách chi tiêu.
Lời giải thích mà chúng ta thường nghe về tích lũy tiền mặt cho các thủy cục và khu vệ sinh là hai cơ quan loại này có đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn, và họ cần phải sẵn sàng để sửa chữa và thay thế.
Trong khi đó, thành phố cũng nói là họ cũng phải đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng, nhưng không sao bì được với số tiền mặt của các khu đặc biệt.
“Số tiền các tổ chức chính phủ giấu đi phòng khi cần chi đột xuất (quỹ được gọi là phòng những ngày mưa) thay đổi nhiều hơn một chút,” Tiến Sĩ Fred Smoller, giáo sư khoa học chính trị tại Ðại Học Chapman, cho biết trong một email. “Có một tình trạng khó xử ở đây: Nếu các quận đặc biệt không có một quỹ dự phòng (như tiểu bang), họ được coi là vô trách nhiệm về tài chính. Nhưng nếu họ để ra quá nhiều, họ sẽ bị buộc tội tích trữ. Người tiêu thụ hiện tại sẽ chống lại việc tài trợ cho những người tiêu thụ trong tương lai.”
Như đã nói, không có thành phố nào ở Orange County có nhiều tiền đến thế trong ngân hàng. Chắc chắn tiểu bang sẽ không có dư như thế.
“Thực tế trong chính quyền tiểu bang, nếu chúng ta may và có số tiền này còn sót lại, một trong hai điều sẽ xảy ra: Hoặc là chính phủ sẽ chi tiêu nó, hoặc sẽ có nhu cầu đòi giảm thuế,” ông Smoller nói với chúng tôi.
Ông Damon Micalizzi, phát ngôn viên cho Khu Thủy Cục Yorba Linda, cho biết: “Hội đồng quản trị của chúng tôi đưa ra những vị trí mà người tiêu thụ của chúng tôi biết cách tốt nhất để tiêu tiền của họ, và chúng tôi không cần phải giữ lại cho họ. Chúng tôi không tăng giá để tạo ra doanh thu dự trữ của chúng tôi.”
Yorba Linda nhắm thâu đủ để chi và nếu cần tiền thì sẽ yêu cầu khách hàng tăng giá.
Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City cung cấp cho hệ thống thoát nước và dịch vụ lấy rác cho cư dân trong vòng 10.4 dặm vuông của Westminster và Midway City, có đủ tiền mặt để trang trải trong bốn năm.
Năm ngoái đặc khu này để ra được $6,600,000, và $24,600,000 tổng trị giá tài sản.
“Tôi biết chúng tôi ngay bây giờ có nhiều tiền, nhưng nếu nhìn lại năm 2010, chúng tôi cũng có chút thiếu hụt,” ông Ken Robbins, tổng giám đốc, nói. “Chung quy là nhờ điều hành một cách thận trọng,” cũng theo bài báo. (L.N.)

















