Kalynh Ngô/Người Việt
WESTMINSTER, CALIFORNIA (NV) – Sau ba thập niên tranh luận, hôm Thứ Sáu, 02 Tháng Giêng năm 2015 là ngày đầu tiên những người di dân bất hợp pháp hiện đang sống ở Mỹ được quyền ghi danh thi lấy bằng lái xe.
DMV Westminster vào giờ trưa. (Hình: Kalynh/Người Việt)

Sáng sớm ngày Thứ Sáu, bất chấp cái lạnh 40 độ đầu mùa đông, rất nhiều người tập trung trước DMV Granada Hills với hồ sơ xin thi lấy bằng lái xe trên tay. Vẫn như những điều kiện của công dân Mỹ và di dân hợp pháp, họ phải cung cấp những giấy tờ chứng minh nhân thân và bằng chứng rằng họ đang sinh sống ở California.
Đồng thời, họ cũng phải thực hiện các bước như lăn tay, thử mắt, làm bài thi viết về luật giao thông của California và lấy hẹn thi lái nếu họ qua được kỳ thi viết.
Tuy nhiên, sự khác biệt của những bằng lái này là: “không hợp pháp khi sử dụng vào những mục đích của liên bang – not acceptable for official federal purposes.” Ví dụ: những bằng lái này không được chấp nhận để qua hải quan của sân bay như những bằng lái khác.
Tại DMV Westminster, bà Brown, nhân viên an ninh cho biết: “Sáng ngày Thứ Hai hôm nay, DMV đặc biệt đông hơn những ngày khác. Điều này cũng có lẽ do luật cho phép các di dân không có giấy tờ được ghi danh thi lấy bằng lái xe. Hiện tại thì đã vắng một chút, nhưng thường buổi chiều sẽ đông trở lại.”
DMV Westminster vào giờ chiều. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Một nhân viên người Việt làm ở đây cho biết “sáng hôm nay đông hơn mọi ngày.” Tuy nhiên, người này từ chối cho biết thêm chi tiết về hồ sơ ghi danh bằng lái của các di dân không hợp lệ. Ông nói rằng “chúng tôi không có chức năng trả lời thông tin cho truyền thông.”
Ông Anthony Cameron, người đến DMV Westminster trong giờ nghỉ trưa cho biết: “Các nhân viên chỉ tôi đến một DMV khác để có được cuộc hẹn sớm hơn nên tôi phải về. Tôi thật sự rất vui vì đã có thể xin được giấy phép lái xe.”
Một gia đình khác là bà Maria Segundo đi đến DMV Westminster cùng hai người con nhỏ và người em gái. Trên tay họ là bộ hồ sơ ghi danh thi bằng lái xe và hai cuốn sách học luật giao thông California bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha. Họ cho biết “chúng tôi không biết phải lấy hẹn trước, khi đến thì thấy rất đông người. Nhân viên ở đây khuyên chúng tôi quay về lấy hẹn trước một ngày khác và họ cũng khuyên nên đến địa điểm khác rộng hơn là một DMV mới trên đường Beach.”
Theo báo Latimes, DMV có hơn một năm để chuẩn bị cho luật cho phép người di dân không hợp lệ được thi lấy bằng lái xe. Ngân sách $141 triệu đã được phê chuẩn để thực hiện việc tiến hành cấp bằng lái cho một con số rất lớn được dự trù là sẽ nộp đơn.
Bốn văn phòng DMV mới được xây dựng cùng với 900 nhân viên được tuyển dụng để hỗ trợ cho điều luật mới này.
Cũng theo báo Latimes, DMV dự đoán sẽ có hơn 1,5 triệu hồ sơ mới xin cấp bằng lái xe trong ba năm tới.
Đến 3 giờ chiều thì đã có 11,000 hồ sơ ghi danh từ những di dân không hợp pháp.
* Nha Lộ Vận (DMV) dự trù có khoảng 1.4 triệu người xin được cấp bằng lái trong ba năm đầu của chương trình, vốn nhằm mang lại an ninh cho đường phố đồng thời mang lại cho di dân cuộc sống dễ chịu hơn.
Giới chức tiểu bang California không thể dự đoán sẽ có bao nhiêu người nộp đơn ngay tức thời nhưng số người xin lấy hẹn tại DMV đã tăng hơn gấp đôi.
California là một trong 10 tiểu bang nay cung cấp bằng lái xe cho di dân bất hợp pháp.
Bằng lái cấp cho di dân có một dấu để phân biệt với các bằng thông thường và không được xem có giá trị đối với căn cước liên bang.
Di dân lậu không được phép nộp đơn xin cấp bằng lái ở California từ khi tiểu bang này bắt đầu đòi hỏi chứng minh cư trú hợp pháp trong thời gian thập niên 1990.
Giới vận động ca ngợi việc cấp bằng lái cho di dân khiến họ có thể lái xe đi làm và đưa đón con cái đi học.
Nhiều chỉ trích hoài nghi khả năng xác định danh tính của ứng viên người nước ngoài, tỏ vẻ e ngại về vấn đề an ninh. (TP)














































































