TORONTO, Canada – Cảnh sát Toronto vừa bắt một người Việt trong số bốn người vì tội sở hữu và sản xuất chất methamphetamine, gồm Phương Đặng, 34 tuổi, Michael Clark, 34 tuổi, Beverly Balfour, 23 tuổi và Bing Quan Wen, 50 tuổi.
Các nghi can đối mặt với pháp luật sau khi cảnh sát đột nhập vào một phòng chế tạo tinh thể ma túy methamphetamine tại Brampton, Canada.
Methamphetamine (gọi tắt là meth) là một loại ma túy rẻ, có thể pha trộn, chế tạo từ thuốc ho, hóa chất cọ rửa… do đó có thể sản xuất trong bất cứ căn bếp nhỏ nào.
Methamphetamine có tên thị trường là ma túy đá, hoặc thuốc lắc là một trong những chất gây nghiện nguy hiểm nhất được biết đến hiện nay trên thế giới.
Theo cảnh sát khu vực Halton, cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 29 tháng 9, khi đơn vị cảnh sát chuyên về ma túy, súng đạn và băng đảng đến khám xét một phòng thí nghiệm methamphetamine bỏ hoang trên đường Sixth Line, khu Halton Hills.
Qua điều tra, cảnh sát xác định Phương Đặng là nghi phạm chịu trách nhiệm cho các phòng chế tạo methamphetamine.
Cảnh sát tiến hành theo dõi nơi cư trú của Đặng trên đường Midsummer Dr. ở Brampton. Sau đó, căn cứ vào hành vi của Đặng cảnh sát xác định được Đặng chủ động sản xuất chất ma túy tại nhà ở này với sự trợ giúp của Michael Clark, Beverly Balfour và Bing Wen Quan.
Ngày 29 tháng 10, cảnh sát Halton quyết định thực hiện ba lệnh khám xét ở Brampton, Toronto và Markham. Tối Thứ Năm, 30 tháng 11 khi tháo dỡ phòng sản xuất bất hợp pháp này, vì có rất nhiều hóa chất dễ bay hơi, cảnh sát phải giải tán 10 ngôi nhà khác trong khu vực. Bên cạnh đó, Đặng còn bị buộc thêm tội tàng trữ bạch phiến và súng đạn.
Năm kg tinh thể methamphetamine, trị giá thị trường khoảng $250,000 đã bị tịch thu. (L.Q.T.)


































































































