Yến Tuyết
Hỏi: Tôi đi làm hơn 30 năm ở Mỹ và dự định về hưu vào cuối năm nay khi 65 tuổi. Lúc đó, Bảo hiểm ở sở làm của tôi sẽ chấm dứt. Vợ tôi lớn hơn tôi một tuổi, và đã ghi tên xin Medicare part A mà thôi, từ năm 2015, vì có Bảo Hiểm Sở làm của tôi, một chương trình PPO.
Không biết tại sao vợ tôi lại nhận giấy đòi tiền của chương trình Thuốc Medicare phần D từ tháng 1 đến tháng 3/2016 là $81.90.
1. Vợ tôi có phải trả số tiền nói trên hay không?
2. Vợ tôi nên tiếp tục giữ Chương trình thuốc phần D bên cạnh Bảo Hiểm Sở làm, vì như thế sẽ không phải trả phụ chi tiền thuốc nào cả phải không?
3. Khi nào tôi nên xin Medicare hay được tư động ghi tên khi 65 tuổi vào Tháng 12, 2016?
Ông P. Lê (Huntington Beach)
Đáp: Rất tiếc, thông tin về Medicare của vợ ông có thể đã bị một người nào đó có được và ghi tên vào chương trình Thuốc Medicare phần D mà không có sự đồng ý hay cho phép của bà. Họ làm như thế là phạm luật nếu Medicare biết được.
Với sự yêu cầu của ông, tôi đã liên lạc với Medicare và được biết bà nhà ghi tên vào Chương trình thuốc online nên họ không thể biết ai đã thay mặt bà ghi tên vào CT Thuốc đó.
Thật ra, khi đang có Bảo Hiểm Sở làm của ông, bà nhà không cần ghi tên vào trình Thuốc phần D, vì BH sở làm có phúc lợi bao trả tiền Thuốc trong đó rồi.
Nếu có thêm chương trình thuốc của Medicare bên cạnh, việc này có thể gây ra việc Bảo Hiểm sở làm chấm dứt Bảo Hiểm này của họ, vì nghĩ rằng vợ ông không cần dùng BH của họ nữa.
(Người ăn cắp thông tin của bà để ghi tên vào CT Thuốc không có sự chấp thuận của bà, có thể gây ra thiệt hại cho vợ ông nhưng họ không cần biết, vì chỉ nghĩ đến lợi riêng của họ mà thôi!)
Do sự yêu cầu của ông bà, tôi đã yêu cầu Medicare chấm dứt Chương trình Thuốc kể từ 1 Tháng 4 trở đi, tuy nhiên, ông bà vẫn phải trả bill đòi tiền $81.90 cho lệ phí của 3 tháng bà ghi tên vào phần D đó, dù ngoài ý muốn của bà.
Nếu không muốn trả số tiền nói trên, bà có thể làm đơn khiếu nại với chương trình Thuốc và Medicare về việc bà không hề tự ý ghi tên và có ai đó đã ăn cắp thông tin cá nhân để làm việc này để kiếm hoa hồng.
Dĩ nhiên việc khiếu nại này sẽ nhiêu khê và cần thời gian điều tra nhưng Chương trình Thuốc và Medicare đều phải tiến hành thủ tục khiếu nại, vì người có Medicare có quyền đòi hỏi họ thực hiện việc này.
Đây là một trường hợp mà những người có Medicare nói chung nên chú ý để cẩn thận hơn khi giữ gìn số thẻ Medicare vì có những kẻ gian có thể lạm dụng tin tức của quý vị để ghi tên quí vị vào những chương trình bảo hiểm không cần thiết nhưng có lợi cho họ.
Trả lời câu hỏi thứ hai của ông về thời gian ghi danh xin Medicare khi về hưu ở tuổi 65 vào cuối năm nay, ông nên ghi tên trong thời gian đầu tiên (Initial Enrollment Period) kéo dài trong 7 tháng. Nếu căn cứ trên Tháng 12 có sinh nhật 65 tuổi của ông, thì thời gian này sẽ bắt đầu từ 1/10/2016 trở đi.
Trừ khi ông đã xin tiền hưu SSA rồi thì ông mới được tự động ghi tên vào Medicare. Còn không, ông phải điền đơn xin Medicare bằng hai cách:
1. Đến xin Medicare tại Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration).
2. Ghi tên online bằng cách dùng website www.medicare.gov hay “www.ssa.gov”.
Yến Tuyết là Cố vấn Medicare có ghi danh với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của Cơ quan Tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County .
Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho ngừơi đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường giây điện thọai tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8 AM-4:30 PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ngày, 7 ngày/một tuần.
Quí độc giả ở ngòai Quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.
























































































