Chùa Phổ Đà tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

Cũng theo vị sư này, đối với những người trẻ ở Hoa Kỳ, tương lai của họ còn mở rất xa. Do vậy, khi họ chọn phương pháp tu thì họ phải làm một sự việc là vừa tu, vừa đóng góp. Vì thế, cái công tu tập của họ rất là hữu ích cho nhân gian. Thế cho nên, những người trung niên khi họ thấm nhuần được Phật pháp, cụ thể là đạo pháp nhờ họ rất lâu, vì họ sẽ sống lâu hơn những người già. Điều thứ hai, nếu họ có gia đình con cái thì tự nhiên, con em của họ sẽ thừa hưởng được từ sự tu tập của họ để tạo thành những thế hệ tốt trong tương lai.

Đến giờ khai lễ, đồng hương Phật tử cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm đạo tràng. Sau nghi thức khai mạc, sư cô Thích Nữ Thông Thành giới thiệu chư tôn giáo phẩm và quan khách đến tham dự, gồm có: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, viện chủ Tịnh Xá Giác Lý, Westminster; Hòa Thượng Thích Đức Thắng, chùa Già Lam, Việt Nam; Ni sư Thích Nữ Như Ngọc, viện chủ chùa A Di Đà, Westminster, và còn nhiều vị khác.

Sau đó, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh tuyên bố lý do có buổi đại lễ. Ông cho biết, Hòa Thượng Thích Trí Tuệ, viện chủ chùa Phổ Đà vì phải lo Phật sự cho giáo hội nên không có mặt trong ngày hôm nay. Và ông cũng không quên cám ơn quý chư tôn giáo phẩm, đồng hương Phật tử xa gần đã hết lòng yểm trợ cho buổi đại lễ này.

“Lễ Vu Lan được gọi là ngày lễ truyền thống mang sắc thái đặc thù của dân tộc Việt, đó là nét văn hóa của Phật giáo từ ngàn xưa đã có mặt 26 thế kỷ. Do vì cứ mỗi năm sau mùa an cư kiết hạ, chư tăng làm lễ giải chế an cư, đây cũng là cơ hội để cho các cư gia Phật tử vân tập về cùng vui chung trong ngày khánh tuế của truyền thống đạo Phật. Dù rằng, nơi đây, cái điều kiện sinh hoạt rất khác với Ấn Độ, Việt Nam, thế nhưng, những người con Phật, từ những vị xuất gia cũng như tại gia, và các Phật tử vẫn nhớ đến ngày này. Cho nên mọi người mới có mặt nơi đây hôm nay trong không khí ấm cúng đầy đạo tình.”Vị hòa thượng này nói.

Kế tiếp, ban tổ chức kính mời hòa thượng Thích Minh Tuyên ban pháp từ.

Đông đảo đồng hương Phật tử đến tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Đông đảo đồng hương Phật tử đến tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp theo là Lễ Dâng Hoa Hồng Cài Áo, do các Phật tử chùa Phổ Đà thực hiện với sự đóng góp của ca đoàn Giới Trẻ Mây Từ đồng hát bài Bông Hồng Cài Áo.

Phật tử Diệu Hương chia sẻ, “Những đóa hoa vàng thắm tượng trưng cho sự thoát tục thanh cao của những bậc xuất gia tôn quý. Những chiếc áo nâu sòng giản dị, chịu sương gió, các ngài đã âm thầm ban cho đời bao niềm hạnh phúc an vui. Cũng trong chiếc áo nâu sòng ấy, các ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng cao quý, bằng cách đã bỏ đi niềm vui, hạnh phúc riêng của bản thân để đi khắp dân gian trang trải niềm vui và hạnh phúc ấy cho nhân loại, muôn loài. Hôm nay, mùa báo hiếu lại về, chúng con được mạn phép cài lên huỳnh y của quý ngài những đóa hoa vàng thắm.”

Phật tử này nói thêm, “Cho dù trắng hay hồng cũng đều có ý nghĩa cho hương sắc thế từ bi, cha mẹ còn hay cha mẹ mất đi, xin giữ mãi, người ơi xin giữ mãi. Những đóa hoa hồng biểu tượng sự tri ân và báo ân của những người con đối với cha mẹ còn sống. Và những đóa hoa trắng biểu tượng cho những ai đã bị mất đi những bống dáng thân yêu của cha mẹ hiện tiền.”

Sau lễ Hoa Hồng Cài Áo là nghi lễ Cúng Dường Vu Lan. Các chư tôn thiền đức quang lâm lễ đài đọc kinh Vu Lan và cầu nguyện. Sau đó, đồng hương Phật tử cung tiễn chư tôn giáo phẩm nhập trai đường. Và lời cảm tạ của ban tổ chức.

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu hoàn mãn.

Đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do ban tổ chức khoản đãi và thưởng thức chương trình văn nghệ do Giới Trẻ Mây Từ cúng dường Vu Lan.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT