Văn Lan/Người Việt
WESTMIBSTER (NV) – Lễ hội “Phở Covery 2016” do Việt-CARE tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 8 Tháng Mười tại trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ (The Asian Garden Mall), Westminster với đông đảo người tham dự.
Lễ hội này được bảo trợ của các cơ sở và công ty thương mại như Costco, Quốc Việt Foods, Each Mind Matters, Westminster PD, Garden Grove PD, và trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ.
Cùng với gian hàng của các đơn vị tham gia gồm có: Việt-CARE, Nhân Hòa Clicnic, Cal Optima, Saigon Foundation, Western Youth Services, Garden Grove Police, Westminster Police, Council on Aging, Pathways, CSFU-Dep of Social Work, OCHA/OC Link, OCAPICA-Project Focus, OC Playful Therapy, Dr. Clayton Chau, Dr. Mai Phương Nguyễn, họa sĩ Ly Hoang, ca sĩ Victoria Hoang, và California State University Long Beach-Women’s Project. Cùng có sự tham dự của Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn, bà Nghị Viên Diana Carey, thành phố Westminster và các vị khách khác.
Ðặc biệt lễ hội có 300 vị khách đầu tiên đến ghi danh tham dự được mời thưởng thức phở miễn phí từ Công Ty Thực Phẩm Quốc Việt.
Cũng có gian hàng chụp ảnh miễn phí của Việt-CARE cho mọi người đến tham dự có được những tấm ảnh đẹp của mình và người thân hoặc bạn bè.
Dòng người đến ngày càng đông, lấy thông tin và đặt câu hỏi, nhận được sự tư vấn và trả lời của các bác sĩ, các chuyên gia về bệnh tâm thần và các chuyên gia về tâm lý, hoặc được sự giúp đỡ trả lời thắc mắc về các vấn đề an ninh xã hội của Sở Cảnh Sát Garden Grove và Westminster.
Mọi người được nghe những người đã trải qua tâm bệnh, đã sống với tâm bệnh, hoặc có dip chăm sóc người mắc tâm bệnh. Những kinh nghiệm này giúp nối kết cộng đồng để cùng nhau giúp đỡ người bệnh cũng như phòng ngừa bệnh.
Giám đốc điều hành của Việt-CARE, bà Lorna Pham, nói trước cộng đồng rằng mục đích của buổi lễ hội “Phở-Covery” được nhiều đơn vị đến hợp tác ngày hôm nay là muốn giúp chúng ta nối kết lại và bình thường hóa đề tài tâm bệnh, mong rằng mọi người đừng mặc cảm với bệnh này.
“Hãy đến với những chương trình này để hiểu mình nhiều hơn và nếu có thể được xin cùng nhau giúp những người có tâm bệnh khác. Bà cảm ơn những công ty, những đơn vị và công đồng đến tham dự ngày hôm nay,” bà nói tiếp.

Sở Cảnh Sát Garden Grove và Westminster cũng chia sẻ với cộng đồng trong việc tìm hiểu thêm về những sự mặc cảm, lo âu hồi hộp khi gặp cảnh sát, nhất là những người lớn tuổi thuộc thế hệ một, qua Mỹ từ rất lâu mà vẫn còn tâm lý sợ sệt nhân viên công lực như khi còn ở Việt Nam.
Anh Billy Lê thuộc Sở Cảnh Sát Westminster, cho biết sẵn sàng giúp mọi người bảo vệ an toàn khi bị tội phạm tấn công, hoặc gọi phone lừa đảo gây sợ hãi.
Ðặc biệt trong ngày gặp gỡ công đồng hôm nay, có 4 diễn giả thuộc nhiều lãnh vực hoạt động với nghề nghiệp khác nhau, đến chia sẻ với cộng đồng về vấn đề tâm bệnh trong xã hội, tìm cách để giảm bớt và giải quyết dứt căn bệnh này.
Ðó là Bác Sĩ Clayton Châu, Bác Sĩ Mai-Phương Nguyễn, ca sĩ nhạc rap Victoria Hoang, và họa sĩ Ly Vũ Hoàng.
Bác Sĩ Clayton Chau, một người có nhiều năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc bệnh về tinh thần, giám đốc LA Care, một đơn vị y tế ở Los Angeles, nói về đề tài “Hồi Phục và Hợp Tác Của Cộng Ðồng” làm sao để nối kết với nhau, cùng đồng hành giúp đỡ nhau cho sự phục hồi chức năng bình thường của bệnh nhân trong cộng đồng.
Theo Bác Sĩ Clayton Chau, con số thống kê cho thấy 1 trong 4 người Mỹ có bị ảnh hưởng vì căn bệnh tâm thần, trong công việc làm hoặc trong đời sống, nhẹ thì stress hoặc trầm cảm, tuy không đến nỗi nguy hiểm lắm. Nhưng 1/25 người Mỹ bị bệnh tâm thần rất nặng. Trong trường hợp trẻ em cũng bị áp lực bởi gia đình, lúc nào cũng muốn con mình học, học ngày đêm, học cả cuối tuần rất dễ làm cho trẻ em bị căng thẳng, nhất là những phụ huynh bận việc làm không có thì giờ cùng sinh hoạt với các em, dành thời giờ để vui chơi tìm hiểu con mình. Hiện nay chương trình trung học cũng rất nặng, các phụ huynh cũng nên có thì giờ để ý đến con em mình có ăn uống ngủ chơi được đầy đủ không, học hành có bị trở ngại gì không.
Những người lớn vì cuộc sống, công việc làm hoặc tình trạng gia đình căng thẳng, nhất là phụ nữ khi mang thai hoặc sau khi sanh con cũng rất dễ đưa đến chứng bệnh tâm thần, Bác Sĩ Clayton Chau cho biết.
Các vị cao niên mắc nhiều bệnh trầm trọng nên buồn, sinh ra trầm cảm. Ðiều đó không đúng vì nếu buồn rầu mãi sẽ ảnh hưởng ngược lại các bệnh khác đang cần phải chữa trị. Người Việt sống tại Mỹ, nhất là những người mắc bệnh khủng hoảng sau chấn thương tinh thần như những người thuộc thế hệ trước, những thuyền nhân, những người quân nhân bị đi tù sau năm 1975 đều có nguy cơ mắc bệnh rất nặng.

Ðiều thứ ba là vấn đề phòng ngừa những bệnh về tinh thần, cần có những buổi hội thảo như thế này, có những buổi sinh hoạt cộng đồng để mọi người cùng hiểu biết cách phòng ngừa bệnh tâm thần. Phòng ngừa cũng là cách hiệu quả nhất để chữa trị bệnh.
Tốt nhất là nếu có bệnh phải tích cực điều trị, hiện nay những giải pháp tâm lý trị liệu, thuốc men và những cách chữa trị khác đều rất hiệu quả. Cộng đồng thân thiện, không xa lánh cũng là yếu tố giúp đỡ cho người bệnh lấy lại niềm tin và hy vọng được hồi phục. Bác Sĩ Clayton Chau kết luận.
Bác Sĩ nội khoa Mai-Phương Nguyễn, người có nhiều kinh nghiệm về chữa bệnh tâm thần, cũng đưa ra những giải pháp giúp chữa trị tâm bệnh như tập Yoga, cân bằng dinh dưỡng và kiêng ăn, kết hợp với những sáng tạo nghệ thuật khác như khiêu vũ, âm nhạc, kể chuyện kết bạn.
Họa sĩ trẻ tuổi Ly Vũ Hoàng, cô giáo dạy vẽ cho trẻ em và người lớn, dùng phương pháp vẽ tranh, làm thơ và viết lách cũng là cách tốt để chữa tâm bệnh. Vẽ những gì mình thích, trái cây hoa lá, gia đình hoặc vẽ chân dung mình, hoặc làm thơ, hát trong ca đoàn, sẽ giúp thả lỏng tâm hồn, dùng trái tim mình cùng chia sẻ với người khác, sẽ thấy cuộc sống không lẻ loi. Kinh nghiệm của cô cho thấy vẽ để xóa đi nỗi buồn hoặc chia sẻ niềm vui với người khác rất hiệu quả.
Ca sĩ Victoria Hoang, người được biết đến trong lãnh vực ca nhạc hip hop và rap, trong đó cô sáng tác những bài hát với những giai điệu với lời ca vui cất lên để xóa tan những nỗi buồn và bực. Theo cô cho biết đó là cách tốt nhất để giảm bớt căng thẳng tạo ra tâm bệnh.
Bà Tâm Nguyễn, cư dân Costa Mesa qua Mỹ hơn 40 năm nay, cho biết bệnh tâm thần tuy âm thầm nhưng nguy hiểm không kém những căn bệnh chết người khác. Bà nói đi dự buổi hôm nay cũng nhằm mục đích tìm hiểu thêm và cũng là dịp xả stress, quên đi cuộc sống cô đơn hiện nay của bà với bốn bức tường chung cư nơi bà đang ở.
Chương tình tiếp tục đến 2 giờ chiều cùng ngày với nhiều tiết mục xổ số với nhiều giải thưởng của Phở Quốc Việt.
Gặp ông ông Tuấn Nguyễn, tổng giám đốc công ty Quốc Việt, đang đích thân chỉ huy việc nấu phở tại gian hàng của mình, ông cho biết đây là lần đầu tiên hợp tác với Việt-CARE trong hội chợ. Quốc Việt cũng đã từng tham gia hội chợ cùng với những hội đoàn khác. Chúng tôi thành công là nhờ cộng đồng, đây là những dịp để Quốc Việt cảm ơn, đền đáp lại những gì mình nhận được từ sự ưu ái cộng đồng dành cho mình. Ngoài những việc làm ăn kinh doanh hàng ngày, đây là cơ hội để công ty Quốc Việt được hân hanh phuc vụ, nhất là cộng đồng Việt Nam.
Ông Paul Hoàng, chủ tịch của Việt-CARE cũng cho biết đây là chương trình trong “Tuần lễ kêu gọi sự quan tâm về Bệnh Tâm Lý” với mục đích giúp cá nhân, các gia đình Việt Nam đang gặp khó khăn và đau khổ trong việc chiến đấu với tâm bệnh, tìm được giải pháp tốt đẹp hơn cho cuộc sống của họ. Hàng năm Việt-CARE đều tổ chức hội chợ y tế và đây là lần thứ 7 đến với cộng đồng, lần này chọn Phước Lộc Thọ là nơi tổ chức hội chợ y tế để bà con đồng hương có dịp đến dự đông hơn.




































































































































