Đề nghị đánh thuế nước ngọt để bảo vệ sức khỏe

WASHINGTON DC (NV) – Cuộc bầu cử sắp tới không để chọn ai làm tổng thống mà sẽ còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân Hoa Kỳ trong những năm sắp đến.

Theo tuần san Newsweek, cuộc bầu cử cũng liên quan đến một số dự luật có ảnh hưởng lớn đến công cộng nhằm giảm bớt bệnh tật và chi phí săn sóc y tế.

Trong lần bầu cử này, cử tri của Boulder, Colorado và ba thành phố ở California có cơ hội để chấp thuận loại thuế đánh vào nước ngọt, và hy vọng sẽ trở thành một khuynh hướng chung của cả nước.

Thuế sẽ đánh vào nhà phân phối chứ không trực tiếp vào thương vụ bán lẻ, nhưng do phản ứng dây chuyền, nhà kinh doanh lẻ dĩ nhiên sẽ tăng giá sản phẩm.

Nghiên cứu cho thấy, một khi tăng giá nước ngọt thì việc tiêu thụ sẽ giảm đi.

Căn cứ theo đó, thuế ở California đối với mặt hàng này sẽ tăng một cent đối với mỗi ounce thức uống này, trong khi ở Boulder thuế sẽ là 2 cent.

Mời độc giả xem video: Không khí ô nhiễm ảnh hưởng 300 triệu trẻ em mỗi ngày

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hậu thuẫn việc tăng thuế từ 20% đến 50% trên tất cả các loại thức uống có đường, gồm cả thức uống dùng trong thể thao, nước tăng lực, nước ép trái cây, trà đá có đường, nước vitamin và nước chanh lemonade.

Chính quyền địa phương thích đánh thuế vào nước soda vì tăng được ngân sách, trong khi giới khác lại cho là có lợi về mặt sức khỏe cộng đồng.

Bà Karen Kaplan thuộc tổ chức ScienceNow, nói rằng hơn nửa tỉ người tuổi trưởng thành trên thế giới đang bị mập phì, những người có chỉ số khối lượng cơ thể BMI>30, trong đó nam giới chiếm 11% và 15% nơi phụ nữ, cao hơn gấp đôi con số của năm 1980.

Tệ hại hơn tại Hoa Kỳ với 34% ở đàn ông và 38% nơi nữ giới.

Được biết, mập phì gia tăng nguy cơ của bệnh tim mạch, tai biến, một số bệnh ung thư như vú, đường ruột, thận, thực quản, bọng đái, tuyến giáp, và dĩ nhiên là có cả bệnh tiểu đường.

Bà Kaplan nói: “Theo lời của WHO, tiêu thụ thức uống có đường là căn nguyên của nhiều thứ bệnh. Không riêng gì đường mà cả mật ong, xi rô và nước cốt trái cây cũng nên bớt tiêu thụ.”

Trong cuộc bầu cử hiện nay, các nhà tỉ phú lẫn các nhà sản xuất nước ngọt đều bỏ ra hằng triệu dollar để tìm cách ảnh hưởng đến lá phiếu của cử tri, chỉ có điều là họ vận động theo hai hướng khác nhau, lần này các nhà tỉ phú vận động hành lang để đánh thuế vào nước ngọt.

Theo tập san American Journal of Preventive Medicine, có gần 100 tổ chức sức khỏe và y tế nhận tiền từ hai đại công ty Coke và Pepsi, trong đó có Hiệp Hội Tim Hoa Kỳ, Hiệp Hội Tiểu Đường Hoa Kỳ, và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh.

Ngoài ra, các nhà sản xuất nước ngọt cũng đóng góp tài chánh cho các tổ chức chống nỗ lực đánh thuế soda.

Bà Julia Belluz thuộc trang mạng Vox nhận định: “cuộc chiến đánh thuế soda giống cuộc chiến thuốc lá một cách đáng sợ. Trong suốt nhiều năm trước đây, các công ty thuốc lá rao truyền những thông tin sai lạc ra sao thì nay kỹ nghệ sản xuất đường và soda bỏ tiền tài trợ cho các tổ chức y tế và giới nghiên cứu về mập phì và dinh dưỡng, với mục tiêu để bóp méo dữ kiện khoa học và cách cung cấp thông tin với quần chúng.” (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT