WASHINGTON, DC (AP) – Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện vừa thông qua luật cho phép cựu Tướng Thủy Quân Lục Chiến James Mattis được phục vụ với vai trò bộ trưởng Quốc Phòng của nội các tân chính phủ Trump.
Ủy ban này, do Cộng Hòa kiểm soát, bỏ phiếu thuận với tỉ số 34-28, thông qua việc cho phép ông Mattis được hưởng sự ngoại lệ đối với luật cấm cựu quân nhân từng giải ngũ chưa đến bảy năm nắm chức bộ trưởng Quốc Phòng.
Được biết ông Mattis, 66 tuổi, giải ngũ vào năm 2013, sau khi nắm quyền tư lệnh Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Quân Đội Mỹ, chỉ huy tất cả các lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông.
Ông được biết là người có quan điểm cứng rắn về vấn đề Iran.
Một cuộc bỏ phiếu khác của toàn thể Hạ Viện dự trù sẽ diễn ra vào ngày Thứ Sáu, trong khi Thượng Viện đã thông qua dễ dàng vào hôm Thứ Năm với tỉ số 81-17.
Trước cuộc bỏ phiếu, các dân cử Cộng Hòa lẫn Dân Chủ chỉ trích nhóm chuyển tiếp của ông Trump không chịu để ông Mattis ra trình diện trước ủy ban.
Cựu Tướng Mattis được đa số chấp thuận trong vòng bỏ phiếu đầu tiên sau khi nói với các thượng nghị sĩ rằng ông đặt nước Nga, hàng đầu trong danh sách những đe dọa của nền an ninh.
Ông cũng cáo buộc Tổng Thống Vladimir Putin của Nga đang tìm cách làm cho NATO “rạn nứt.”
Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện cũng chấp thuận cho ông Mattis miễn thời hạn bảy năm, với tỉ số 24-3, trong đó ba người chống lại là các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Kirsten Gillibrand (New York), Richard Blumenthal (Connecticut), và Elizabeth Warren (Massachusetts).
Từ thập niên 1950 chưa từng có cựu quân nhân nào được chọn giữ chức vụ lãnh đạo Ngũ Giác Đài, nhưng lần này dù một số người chống Tổng Thống Tân Cử Donald Trump kịch liệt nhưng cũng ủng hộ cho cựu Tướng Mattis được hưởng sự ngoại lệ.
Cựu quân nhân làm bộ trưởng Quốc Phòng sau cùng là ông George Marshall, trong thời gian từ 1950 đến 1951.
Ông Mattis nói, ông từng giải thích với ông Trump về quan điểm của ông đối với nước Nga, trong đó có sự quan ngại sâu xa rằng Moscow có quyết tâm muốn gây ảnh hưởng lên các quốc gia thiếu ổn định láng giềng bằng các áp lực đe dọa.
Rex Tillerson: Nên cấm Trung Quốc vào các đảo nhân tạo trên Biển Đông
Ông thêm rằng ông ủng hộ những quyết định của chính phủ Obama khi trấn an các đồng minh Âu Châu sau khi Moscow sát nhập Crimea của Ukraine và mở hoạt động quân sự ở vùng phía Đông của nước cựu cộng hòa Xô Viết này.
Trong khi nước Mỹ nên duy trì mở cửa để làm việc với nước Nga, ông Mattis tiếp, viễn ảnh của sự hợp tác giữa hai nước lại có vẻ đang nhỏ lại dần.
Ông Mattis cũng nói, trật tự thế giới đang “chịu sự tấn công mạnh mẽ nhất kể từ Thế Chiến 2,” ông đổ cho Nga, Trung Quốc và các tổ chức khủng bố quốc tế đã tạo sự bất ổn trên thế giới.
Về tấn công mạng, ông nói rằng chiến tranh thường khởi sự do sự tính toán sai lạc. Theo ông, Hoa Kỳ cần phân định ranh giới rõ ràng để mọi đối thủ hiểu được đến giới hạn nào thì nước Mỹ sẽ không dung tha. (TP)






























































