Sau bầu cử 2016 thêm nhiều người Mỹ xem Nga là mối đe dọa

WASHINGTON DC (NV) – Có thêm nhiều người Mỹ tin rằng Nga là mối đe dọa với Hoa Kỳ, kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 so với trước đây.

Reuters trích kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos mới được công bố hôm Thứ Sáu, theo đó, 82% người Mỹ, gồm 84% của phe Dân Chủ và 82% của Cộng Hòa, xem Nga là “mối đe dọa” chung đối với nước Mỹ.

Như vậy là tăng từ 76% từ cuộc thăm dò hồi Tháng Ba 2015, khi cùng câu hỏi được đặt ra.

Sự gia tăng mối quan tâm đến sau mùa bầu cử đầy cay đắng, trong đó phía Dân Chủ và những người khác nêu thắc mắc về quan hệ tài chánh giữa tổng thống tân cử Donald Trump với nước Nga, và việc tình báo Hoa Kỳ tố cáo Nga xen vào cuộc bầu cử bằng những cuộc tấn công tin tặc.

Ông Trump, người không ngừng ca tụng Tổng Thống Vladimir Putin của nước Nga như là một nhà lãnh đạo đầy quyền năng, đồng thời tỏ dấu hiệu trong thời gian vận động rằng ông có thể mềm dẻo hơn đối với Moscow, và chỉ gần đây mới chịu thừa nhận việc tin tặc của Nga, sau khi được các giới chức tình báo cao cấp tường trình chi tiết.

Trước đó, ông Trump bác bỏ hoàn toàn khi nói rằng thủ phạm cũng có thể là Trung Quốc hoặc “ai đó nặng 400 pound, ngồi trên giường” để làm chuyện tin tặc ấy.

Thăm dò cũng nhận thấy, người Mỹ xem nước Nga gây nhiều đe dọa đối với nước Mỹ hơn so với Iran, Syria, Trung Quốc, Saudi Arabia, Cuba hay Yemen.

Duy chỉ Bắc Hàn bị xếp hạng nguy hiểm cao hơn, với 86% người Mỹ xem quốc gia cô lập này là mối đe dọa.

Thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện qua Internet bằng tiếng Anh ở tất cả 50 tiểu bang, nơi 1,169 người Mỹ, trong đó 490 thuộc đảng Dân Chủ và 475 đảng Cộng Hòa, được phỏng vấn. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT