WASHINGTON, DC (NV) – Hai chiếc phóng pháo cơ B-2 của Mỹ cất cánh từ Missouri, tấn công hai trại huấn luyện ISIS ở Libya vào đêm Thứ Tư, tiêu diệt gần 100 dân quân.
Theo Fox News, sau khi cặp B-2 thả 108 trái bom điều khiển có độ chính xác cao, nhóm chiến binh ISIS còn sống sót chạy tán loạn, và nhiều người trong họ bị một loạt hỏa tiễn Hellfire bắn ra từ máy bay không người lái “đốn sạch.”
Bộ Trưởng Quốc Phòng Ash Carter trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm cho hay, vụ tấn công giết chết khoảng chừng 85 tên khủng bố, nơi cách Sirte, thành phố duyên hải của Libya, khoảng 30 dặm về hướng Tây Nam.
Tổng Thống Barack Obama là người ra lệnh phi vụ này.
Hầu hết quân khủng bố bị nhắm đến từng tẩu thoát khỏi Sirte sau cuộc hành quân tảo thanh qui mô của quân chính phủ tại đây.
Khi bắt đầu cuộc tấn công, dân quân mang vũ khí, mặc đồ chiến đấu đang đứng tập hợp thành đội hình.
Hai oanh tạc cơ tàng hình tham gia cuộc tấn công cất cánh từ căn cứ thường trực ở Missouri và được tiếp tế nhiên liệu ít nhất năm lần trên không, những phi cơ này bay vòng quanh thế giới mà không hề đáp xuống đất.
Hai tàu chiến Hoa Kỳ, USS Donald Cook và USS Porter, túc trực sẵn trên vùng biển Địa Trung Hải để cung cấp dịch vụ tìm kiếm và cấp cứu, nếu cần thiết.
Một nguồn tin cho Fox News biết rằng, cuộc oanh kích sử dụng phóng pháo cơ chiến lược có khả năng chở theo bom nguyên tử, khác với các oanh tạc cơ qui ước đóng ở Anh, nhằm “gửi một thông điệp” đến các đối thủ như Nga và Trung Quốc.
Mời độc giả xem phóng sự: Trước ngày nước Mỹ có Tân Tổng Thống
Bộ Trưởng Quốc Phòng Carter nói, những phóng pháo cơ này là những công cụ phù hợp nhất cho sứ mạng này, mặc dù Mỹ có sẵn lực lượng không quân ở Bắc Phi.
Những cuộc oanh kích trước đây ở Libya dùng đến máy bay không người lái và chiến đấu cơ F-15, xuất phát từ căn cứ Không Quân Hoa Kỳ ở Anh, và từ hai khu trục hạm có trang bị hỏa tiễn hành trình Tomahawk của Hải Quân Mỹ đậu ngoài khơi Lybia.
Phóng pháo cơ tàng hình B-2 Spirit xuất trận lần sau cùng vào năm 2011 trong công tác yểm trợ việc thi hành lệnh cấm bay trên lãnh thổ Libya. (TP)






























































